| Hotline: 0983.970.780

Vụ thuế thép, nhôm khơi mào cho cuộc chiến thương mại?

Thứ Hai 12/03/2018 , 08:40 (GMT+7)

Theo SCMP, không chỉ riêng tại EU mà nhiều quốc gia và doanh nghiệp trên thế giới cũng bày tỏ thái độ đối với động thái tăng thuế nhập khẩu đối với hai mặt hàng nhôm và thép của Mỹ.

Hình nộm một công nhân ngành thép ở cổng Công ty thép Edgar Thomson được dựng lên hôm 10/3 “chờ đón” ông Trump có chuyến viếng thăm bang Pennsylvania hôm thứ Bảy

Hôm 11/3, hàng loạt các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Hà Lan và các quốc gia, tổ chức doanh nghiệp thuộc liên minh châu Âu (EU) tiếp tục phản ứng việc Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh công bố áp mức thuế suất mới, 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu vào hôm 8/3.

Phía EU cho rằng, động thái này có thể khơi mào hàng loạt cuộc chiến thương mại trên thế giới trong tương lai, đồng thời gây thiệt hại cho chính các nhà sản xuất và người dân Mỹ.

Theo SCMP, không chỉ riêng tại EU mà nhiều quốc gia và doanh nghiệp trên thế giới cũng bày tỏ thái độ đối với động thái tăng thuế nhập khẩu đối với hai mặt hàng nhôm và thép của Mỹ.  

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia thành viên cần hành động để "ngăn chặn hiệu ứng domino đầu tiên" của các đòn trừng phạt và trả đũa, báo hiệu một cuộc chiến tranh thương mại đang đến rất gần.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.