| Hotline: 0983.970.780

Vụ 'Tòa phúc thẩm tăng án gấp gần 5 lần': Bị cáo từng tố cáo thư ký tòa chạy án!

Thứ Năm 11/08/2016 , 08:49 (GMT+7)

Ngày 10/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên sửa bản án sơ thẩm, sửa khung hình phạt từ 9 tháng tù (do TAND Q.Tân Bình tuyên) thành 4 năm tù (gần gấp 5 lần) đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân...

Ngày 10/8, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên sửa bản án sơ thẩm, sửa khung hình phạt từ 9 tháng tù (do TAND Q.Tân Bình tuyên) thành 4 năm tù (gần gấp 5 lần) đối với bị cáo Mai Thị Ngọc Vân (SN 1980, ngụ TP.HCM) trong vụ án “Cố ý gây thương tích”. 

Bị cáo Vân là người đã tố cáo một thư ký TAND TP.HCM nhận tiền “chạy án” để được giảm nhẹ tội trong phiên xử phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 16h30 ngày 1/6/2014, ông Trịnh Quang Hân (hàng xóm gia đình Vân) trong lúc quay tấm bạt che mưa đã để cho tay quay va đập nhiều lần vào dàn cây cảnh trước sân nhà Vân nên 2 bên xảy ra xô xát.

Con ông Hân là Trịnh Quốc Việt chạy ra hành hung Vân. Ông Hân không can ngăn mà còn giữ chặt hai tay Vân cho con mình ra tay. Sau đó hàng xóm đến can và em Vân là Mai Khải Hoàn chạy ra đánh ông Hân để bảo vệ chị. Ngay sau đó, công an P.2, Q.Tân Bình đã mời hai bên ra phường lấy lời khai.

Sang ngày hôm sau, Vân nghĩ lại chuyện bị ông Hân và Việt đánh ngày hôm trước, ấm ức nên chạy ra lượm cây củi đánh Việt. Anh Trung (anh trai Việt) chạy ra can ngăn thì bị Vân đánh trúng vào đầu ngất xỉu. Lúc này, bố mẹ Vân chạy ra can và kéo Vân về. Sau đó, ông Hân, Trung, Việt làm đơn tố cáo Vân về tội “Cố ý gây thương tích”.

Liên quan đến vụ án nêu trên, trưa ngày 14/7/2016, theo đơn tố cáo từ bà Vân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, công an TP.HCM đã bắt quả tang Phan Văn Khang (36 tuổi, ngụ Q.3), đang nhận tiền "chạy án" từ Vân. Tiến hành khám xét và thu giữ trong người Khang được một gói ni lông màu đen, bên trong có chứa 85 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo của Vân, tháng 6/2016, thư ký tòa Trần Thị Nhung (được phân công làm thư ký phiên tòa xử phúc thẩm Vân) đã liên hệ đề nghị Vân “lo lót” để được hưởng án treo trong phiên phúc thẩm.

Qua nhiều lần liên lạc, Nhung chốt giá tiền "chạy án" là 85 triệu đồng, thời gian giao tiền vào trưa 14/7. Từ số điện thoại do Nhung cung cấp, Vân được một người đàn ông hẹn gặp tại ngã ba Hoàng Văn Thụ - Lê Văn Sĩ, Q.Tân Bình để giao, nhận tiền. Tại cơ quan công an, Khang khai là chồng Nhung. Bà Nhung sau đó đã bị đình chỉ công tác để xác minh.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.