| Hotline: 0983.970.780

Vụ vợ tử vong, chồng bị thương nặng là do mâu thuẫn gia đình

Thứ Năm 18/01/2018 , 14:51 (GMT+7)

Sáng 18/1, Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua điều ra bước đầu, vụ vợ tử vong, chồng bị thương nặng ở Bạc Liêu là do mâu thuẫn gia đình giữa 2 vợ chồng...

14-13-42_1-hien-truong-vu-n
Hiện trường vụ án mạng

Theo Đại tá Dương Tứ Phương, qua làm việc với anh Tăng Văn Tính (chồng nạn nhân), anh Tính thừa nhận đã ra tay sát hại vợ rồi tự sát, nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng.

Đại diện nơi điều trị cho anh Tính cho biết, hiện sức khỏe anh Tăng Văn Tính đã qua cơn nguy kịch, và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Trước đó, rạng sáng 17/1, tại nhà không số, hẻm 3, đường Cao Văn Lâu, khóm 3, phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, xảy ra vụ án mạng. Qua điều tra, nạn nhân tử vong là chị Triệu Thị Phương (33 tuổi), người bị thương nặng là anh Tăng Văn Tính ( 39 tuổi) chồng nạn nhân.

Vào thời điểm phát hiện, chị Phương đã tử vong ngay trên sàn nhà, còn anh Tính thì bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Bạc Liêu đã phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu đến phong tỏa khu vực, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người có liên quan phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân sống lân cận cho biết, vợ chồng anh Tính thuộc gia đình khó khăn, hằng ngày chị Phương buôn bán ngoài chợ, anh Tính ở nhà chăm con và phụ giúp việc gia đình. Anh chị có 3 con, cháu lớn 8 tuổi, cháu nhỏ nhất 5 tuổi, cả 2 vợ chồng được cho là hiền lành, sống hòa thuận với láng giềng.

Do anh Tính, chị Phương hiền lành, sống hòa thuận, cởi mở với láng giềng, nên khi án mạng xảy ra, nhiều người đồn đại, cho rằng anh chị có mâu thuẫn mua bán ngoài chợ, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tâm lý tiểu thương tỉnh này.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm