| Hotline: 0983.970.780

Vụ xác chết trong vườn cà phê: Nguyên nhân có thể do điện giật

Thứ Sáu 24/06/2011 , 13:37 (GMT+7)

Liên quan đến cái chết của anh Điểu Linh (SN 1990, ngụ ấp 3, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước), Công an tỉnh Bình Phước cho biết, bước đầu cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân cái chết của anh Linh là do bị điện giật khi đi vào vườn của ông Đào Văn Hữu (SN ngụ xã Lộc An, Lộc Ninh, Bình Phước). 

Như NNVN đã đưa tin, khoảng 19h ngày 17/6, anh Linh cùng anh Điểu Triệu (SN 1988) và Điểu Tư (SN 1990, cả ba ngụ cùng ấp), đang xem tivi tại nhà của anh Linh đến khoảng 22h cùng ngày. Cả 3 người nghe tiếng ồn ào từ nhà chị Thị Tư (SN 1980, gần nhà anh Linh) nên chạy ra xem và thấy một nhóm thanh niên khoảng 7- 8 người chở nhau bằng xe gắn máy đang đập phá tài sản nhà chị Thị Tư. Lo sợ nhóm côn đồ hành hung mình nên anh Linh, Triệu và Tư bèn tắt tivi rồi leo lên giường trùm mền giả bộ ngủ. Sau khi đập phá tài sản nhà chị Thị Tư, nhóm côn đồ chạy sang nhà anh Linh soi đèn pin vào. Anh Điểu Tư hoảng sợ nên chạy ra phía sau nhà, anh Triệu vẫn giả vờ ngủ. Sau đó anh Triệu và Tư không thấy anh Linh đâu.  

Khoảng 12h trưa hôm sau, chị Thị Gái (SN 1975), dì ruột của anh Linh đi hái rau trong vườn cà phê của ông Hữu thì phát hiện Linh đã nằm chết tại đây. Theo cơ quan điều tra, có thể vì lo sợ nhóm côn đồ hành hung mình nên anh Linh đã bỏ chạy về phía vườn cà phê của ông Hữu để trốn. Nhưng khi chạy vào bên trong anh Linh vô tình chạm vào dây điện do ông Hữu cài lại để phòng ăn trộm. Chính điều này đã khiến anh Linh thiệt mạng oan uổng. 

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất