| Hotline: 0983.970.780

Vựa bưởi Năm Roi xuất khẩu

Thứ Sáu 25/10/2019 , 11:04 (GMT+7)

Vùng trồng bưởi Năm Roi ở thị xã Bình Minh (Vĩnh Long) được xem là thủ phủ bưởi lớn nhất ĐBSCL đang tất bật lo thu hoạch để xuất khẩu.

Nông dân thị xã Bình Minh vui mừng, vì trái bưởi sẽ XK chính ngạch sang Trung Quốc. Đây là tín hiệu vui cho người dân trồng bưởi theo hướng VietGAP. Theo nhiều người dân trồng bưởi doanh thu từ bưởi sau này sẽ rất cao.
Từ trên cầu Cần Thơ nhìn xuống vùng trồng bưởi ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh dường như đâu đâu cũng có bóng bưởi và rễ bưởi len lỏi trong lòng đất. Những nhánh bưởi xòe tán, đưa trái làm mát cả con đường như giang tay đón chào mời khách.
Ông Nguyễn Văn Phi, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa cho biết, hiện bưởi xã Mỹ Hòa đã dược chứng nhận GlobalGAP, nhưng diện tích chưa nhiều, chỉ hơn 10ha.
Hiện xã Mỹ Hòa đã thành lập được THT SX bưởi Năm Roi theo chương trình VietGAP.  
Anh Nguyễn Văn Em, Tổ trưởng THT SX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa cho biết: THT chúng tôi vừa được Viện Cây ăn quả Miền Nam hỗ trợ kỹ thuật GAP 50 ha ở ấp Mỹ Khánh 1, Mỹ Khánh 2 và Mỹ Hưng 1. Như vậy THT đã đạt diện tích gần 150 ha.
Nhờ trồng bưởi theo hướng sạch có nhiều thương lái đến đặt hàng, mà mấy năm nay nông dân không còn lo ngại đầu ra  và được bán giá cao.
Theo bà con trồng bưởi năm nay không được trúng mùa như các năm trước bởi do ảnh hưởng thời tiết, nhưng bù lại giá bán cao hơn khoảng 10.000 – 12.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm rồi. 
Ông Lưu Minh Hậu, ở xã Mỹ Hòa đang thu hoạch 3,5 công bưởi Năm Roi vui vẻ nói: Hiện nay thương lái vào tận vườn mua xô giá từ  35.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại đẹp xấu có cành lá để phục vụ XK. Riêng vụ bưởi nay, gia đình có lợi nhuận khoảng 70 triệu đồng.
Còn ông Lê Văn Nhanh, ở ấp Mỹ Phước 2, xã Mỹ Hòa, trồng 1ha bưởi chuẩn bị phục vụ cho thị trường tết sắp tới cũng theo tiêu chuẩn VietGAP cho biết: Mỗi năm, vườn bưởi cho thu hoạch 5 đợt trái, bình quân khoảng 5 tấn trái/đợt. Thông thường từ tháng 11-12 mới có thương lái đến vườn đặt cọc. Nhưng ở thời điểm này bưởi trong vườn còn nhỏ đã có thương lái đến đặt cọc rồi và họ trả tiền trước 30% để phục vụ XK sang thị trường Trung Quốc.
Anh Lê Văn Đường, chủ vựa bưởi lớn nhứt nhì ở vùng trồng bưởi Bình Minh cho biết: trung bình mỗi ngày thu mua từ 10-15 tấn bưởi của nông dân để vận chuyển lên TP.HCM tiêu thụ và có chuyến hàng ra Hà Nội thì XK sang Trung Quốc.
Thông thường vào những tháng cuối năm sản lượng thu mua của thương lái tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường, để phục vụ thị trường Tết trong nước và XK.
Theo Phòng Kinh tế thị xã Bình Minh cho biết, toàn thị xã có trên 2.000ha bưởi Năm Roi, tập trung chủ yếu ở các xã Mỹ Hòa, Đông Thành và Thuận An, cung cấp cho thị trường hàng năm trên 25.000 tấn.
Từ đầu đến nay, diện tích trồng bưởi Năm Roi ở Bình Minh được chứng nhận GlobalGAP và VietGAP ngày càng nhiều từ đó giúp cho người trồng bưởi có hiệu quả kinh tế mang lại khả quan hơn.
Bình quân với năng suất bưởi đạt từ 30 tấn/ha/năm, giá bán ổn định, đã cho người nông dân thu nhập từ 360- 600 triệu đồng.
Thương lái thu mua bưởi từ nhà vườn mang về chổ vựa chuẩn bị mang đi tiêu thụ.
Bưởi bán trên thị trường có 5-6 loại, việc phân loại bưởi là khâu quan trọng để giao bán cho đúng giá thị trường
Hiện nay, đặc sản bưởi Năm roi Việt Nam và được đăng ký bản quyền toàn cầu. Cái tên Wildboi đã có mặt trong các siêu thị lớn tại Hà Lan, Nga, Hong Kong, Philipines…
Năm 1969, trong kỳ hội chợ triển lãm của miền Nam, bưởi Năm Roi được tặng huy chương vàng. Từ đó đến nay, bưởi Năm Roi Bình Minh liên tiếp đạt nhiều giải thưởng. Đây là niềm tự hào của người dân Bình Minh.

Xem thêm
'Bóc’ các điểm chăn nuôi lợn quy hoạch đầu nguồn nước

QUẢNG TRỊ Sau một loạt các sự cố môi trường trong chăn nuôi, UBND tỉnh Quảng Trị đã quyết định đưa ra khỏi quy hoạch điểm chăn nuôi lợn đầu nguồn nước.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Hạn hán khốc liệt, nhiều diện tích cà phê bị cháy khô

GIA LAI Tình trạng khô hạn khắc nghiệt kéo dài tại huyện biên giới Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã khiến cho nhiều diện tích cà phê bị cháy khô, nguy cơ chết cả vườn cây.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm