| Hotline: 0983.970.780

Vừa hết bão lại triều cường

Thứ Tư 04/04/2012 , 10:33 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, từ ngày 4/4, sẽ có một đợt triều cường đe dọa TPHCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, từ ngày 4/4, sẽ có một đợt triều cường đe dọa TPHCM.

Dự báo mực nước tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) sẽ ở mức cao từ 1,40m đến 1,45m (bằng hoặc cao hơn báo động II) trong các ngày từ 6 đến ngày 9/4/2012. Đỉnh triều cao nhất sẽ xuất hiện vào buổi sáng từ 4 đến 7 giờ, buổi chiều từ 19 đến 21 giờ.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó với tình hình triều cường bất thường, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, Ban Chỉ huy PCLB-TKCN thành phố đề nghị các đơn vị trực thuộc chủ động kiểm tra các vị trí xung yếu và chuẩn bị lực lượng, vật tư (cừ tràm, lưới B40, vải bạt, bao tải cát…) để kịp thời cơi đắp, xử lý ngay theo phương châm “bốn tại chỗ” khi phát hiện sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố, không để xảy ra ngập úng, thiệt hại cho nhân dân.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Bình luận mới nhất