| Hotline: 0983.970.780

Vừa nuôi tôm thẻ, vừa nuôi vịt biển ngon nức tiếng

Thứ Sáu 29/10/2021 , 16:50 (GMT+7)

Tận dụng tiềm năng mặt nước, anh Nguyễn Bá Quảng (huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) đầu tư trang trại nuôi vịt biển lấy trứng kết hợp với tôm thẻ chân trắng rất hiệu quả.

Nhiều năm nay, người dân xã đảo Đồng Rui (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) đã tận dụng những lợi thế địa hình tự nhiên để nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là chăn nuôi vịt biển lấy trứng, tạo ra sản phẩm trứng vịt biển Đồng Rui ngon nức tiếng gần xa. 

Nhiều năm nay, người dân xã đảo Đồng Rui (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) đã tận dụng những lợi thế địa hình tự nhiên để nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là chăn nuôi vịt biển lấy trứng, tạo ra sản phẩm trứng vịt biển Đồng Rui ngon nức tiếng gần xa. 

Hiện trang trại của anh Nguyễn Bá Quảng đang nuôi tổng cộng 1.000 con vịt biển lấy trứng. Đặc biệt, anh đã thiết kế khu nuôi vịt chia làm hai, ở giữa là ao nước, một khu chuồng có mái che để vịt ăn và đẻ trứng, một khu để vịt lên tắm nắng. Việc chia làm 2 khu giúp môi trường nơi vịt biển ăn và đẻ trứng được sạch sẽ hơn, vịt luôn khỏe mạnh, đẻ trứng đều.

Hiện trang trại của anh Nguyễn Bá Quảng đang nuôi tổng cộng 1.000 con vịt biển lấy trứng. Đặc biệt, anh đã thiết kế khu nuôi vịt chia làm hai, ở giữa là ao nước, một khu chuồng có mái che để vịt ăn và đẻ trứng, một khu để vịt lên tắm nắng. Việc chia làm 2 khu giúp môi trường nơi vịt biển ăn và đẻ trứng được sạch sẽ hơn, vịt luôn khỏe mạnh, đẻ trứng đều.

Theo anh Quảng, trứng vịt biển Đồng Rui to, vỏ dày, chất lượng trứng ăn thơm, bùi, ngậy, nhiều lòng đỏ và màu đỏ sậm so với những loại trứng vịt thông thường. Cứ mỗi 5h sáng, con trai anh lại đi nhặt những quả trứng thơm ngon để thương lái đến thu mua. Trung bình mỗi ngày vịt đẻ khoảng 900 quả.

Theo anh Quảng, trứng vịt biển Đồng Rui to, vỏ dày, chất lượng trứng ăn thơm, bùi, ngậy, nhiều lòng đỏ và màu đỏ sậm so với những loại trứng vịt thông thường. Cứ mỗi 5h sáng, con trai anh lại đi nhặt những quả trứng thơm ngon để thương lái đến thu mua. Trung bình mỗi ngày vịt đẻ khoảng 900 quả.

Đợt dịch Covid-19 vừa rồi, việc tiêu thụ trứng không hề bị ảnh hưởng, mà giá trứng còn tăng. Dù có thời điểm giá trứng lên đến 3.500 đồng/quả, nhưng lúc nào trứng của gia đình anh Quảng cũng cháy hàng. Mỗi tháng, gia đình anh đạt thu nhập hơn 80 triệu đồng từ sản phẩm OCOP Quảng Ninh này.

Đợt dịch Covid-19 vừa rồi, việc tiêu thụ trứng không hề bị ảnh hưởng, mà giá trứng còn tăng. Dù có thời điểm giá trứng lên đến 3.500 đồng/quả, nhưng lúc nào trứng của gia đình anh Quảng cũng cháy hàng. Mỗi tháng, gia đình anh đạt thu nhập hơn 80 triệu đồng từ sản phẩm OCOP Quảng Ninh này.

Ngoài nuôi vịt biển lấy trứng, anh Quảng còn mạnh dạn đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng. Đây là loại tôm ít bị bệnh, lớn nhanh, được xác định là đối tượng nuôi chủ lực trong lĩnh vực thủy sản của Quảng Ninh.

Ngoài nuôi vịt biển lấy trứng, anh Quảng còn mạnh dạn đào ao nuôi tôm thẻ chân trắng. Đây là loại tôm ít bị bệnh, lớn nhanh, được xác định là đối tượng nuôi chủ lực trong lĩnh vực thủy sản của Quảng Ninh.

Theo anh Quảng, anh đầu tư 2 ao nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích 1300 m2/ao. Mỗi ao đều được trang bị quạt nước và hệ thống rốn ở giữa ao nhằm xử lý xả thải, đảm bảo môi trường sống cho tôm. 

Theo anh Quảng, anh đầu tư 2 ao nuôi tôm thẻ chân trắng với diện tích 1300 m2/ao. Mỗi ao đều được trang bị quạt nước và hệ thống rốn ở giữa ao nhằm xử lý xả thải, đảm bảo môi trường sống cho tôm. 

Cứ đến thời gian thu hoạch, thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng... đều tìm đến trang trại thu mua hàng tấn tôm thẻ chân trắng của gia đình anh.

Cứ đến thời gian thu hoạch, thương lái từ Hà Nội, Hải Phòng... đều tìm đến trang trại thu mua hàng tấn tôm thẻ chân trắng của gia đình anh.

Những năm trước, thời tiết thuận lợi, tôm được mùa có thể đạt mốc 50 - 60con/kg, mỗi vụ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều dẫn đến việc tôm không đạt năng suất tốt nhất. Mặc dù vậy, anh Quảng cho biết vẫn sẽ đầu tư nuôi tôm cho vụ sau vì theo anh, thị trường tiêu thụ tôm thẻ chân trắng là rất lớn và đây là giống vật nuôi cho kinh tế cao.  

Những năm trước, thời tiết thuận lợi, tôm được mùa có thể đạt mốc 50 - 60con/kg, mỗi vụ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều dẫn đến việc tôm không đạt năng suất tốt nhất. Mặc dù vậy, anh Quảng cho biết vẫn sẽ đầu tư nuôi tôm cho vụ sau vì theo anh, thị trường tiêu thụ tôm thẻ chân trắng là rất lớn và đây là giống vật nuôi cho kinh tế cao.  

Xem thêm
Tây Ninh phân bổ 58.400 liều vacxin lở mồm long móng

Tây Ninh có tổng đàn gia súc tương đối lớn. Nhằm chủ động phòng chống bệnh lở mồm long móng, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Áp dụng máy cấy: Hiệu quả thấy rõ nhưng khó nhân rộng

Qua 3 năm triển khai Đề án 'Phát triển diện tích cấy máy giai đoạn 2020-2025', diện tích cấy máy của tỉnh ngày càng mở rộng, kéo theo nhu cầu tăng cao của người dân.

Doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã là trái tim của chuyển đổi công nghệ

Trưởng nhóm nông nghiệp của Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) cho biết trong chuyển đổi công nghệ, trái tim của hệ thống chính là nông dân.

Bình luận mới nhất