| Hotline: 0983.970.780

Vua phá lưới nội Tiến Linh “thách đấu” Công Phượng, Đức Chinh

Thứ Sáu 02/11/2018 , 19:32 (GMT+7)

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho biết sự cạnh tranh ở hàng tấn công đội tuyển Việt Nam đang rất quyết liệt. Tuy nhiên, anh cũng có những mặt mạnh riêng để tự tin hơn trong cuộc đua giành suất dự AFF Cup 2018.

Tiến Linh là một trong những tân binh của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung này. Dù vừa giành danh hiệu Vua phá lưới nội tại V-League với 15 bàn thắng, nhưng Tiến Linh lại là cầu thủ không được đánh giá cao trên hàng công đội tuyển Việt Nam.

Tiến Linh thách thức Công Phượng, Đức Chinh trên hàng công - Ảnh: Gia Hưng

Chia sẻ với báo chí trước buổi tập chiều 2/11, Tiến Linh cho biết: “Các cầu thủ đều muốn đi đến mục tiêu cuối cùng. Sự cạnh tranh có diễn ra nhưng cơ hội chia đều cho mọi người. Mỗi tiền đạo có điểm mạnh riêng và đều muốn phát huy để giúp đội giành chiến thắng. Điểm mạnh của tôi là dứt điểm và chọn vị trí”.

Đây là lần đầu tiên Tiến Linh cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup. Trước đó, Tiến Linh lần lượt bị loại ở đội hình đội tuyển U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á và ASIAD 2018.

"Lần đầu tiên tôi được triệu tập và ĐTQG và cạnh tranh cho kỳ AFF Cup. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì sau hai giải đấu trước đó, tôi không được đồng hành cùng đội. Tôi càng khao khát hơn, muốn chứng tỏ bản thân, muốn làm điều gì đó để mang về niềm vui cho người hâm mộ", tiền đạo 21 tuổi bày tỏ.

Tiền đạo CLB B.Bình Dương nhấn mạnh yếu tố tuổi tác, kinh nghiệm chắc chắn là bất lợi với bản thân: "Đấy là sự thiệt thòi lớn. Để bù đắp, tôi phải cố gắng học hỏi nhiều hơn nữa để bắt các anh, các bạn.

Giữa đội tuyển và CLB khác nhau hoàn toàn. Ở CLB, tôi có thể tự do hơn, ở đội tuyển tôi phải cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn nữa, phải thể hiện 100% khả năng để mang về điều tốt đẹp nhất cho đội tuyển và người hâm mộ”.

Các tuyển thủ Việt Nam tập luyện đầy nghiêm túc - Ảnh: Gia Hưng

Cuối cùng, Tiến Linh chia sẻ về HLV người Hàn Quốc: "Các HLV, các cầu thủ đều muốn chia sẻ, HLV sẽ truyền đạt điều tốt nhất và các cầu thủ luôn lắng nghe.

HLV Park Hang Seo rất tâm lý. Ông thường làm những điều mới mẻ và vui vẻ để cả đội thoải mái tinh thần trước khi bước vào các giải đấu lớn".

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF đến ngày 4/11. Sáng ngày 5/11, toàn đội lên đường sang Lào để chuẩn bị cho trận ra quân, vào ngày 8/11.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.