| Hotline: 0983.970.780

Vựa rau tết Quảng Nam chìm trong biển nước do mưa to kéo dài

Thứ Ba 11/12/2018 , 09:12 (GMT+7)

Mưa lớn liên tục khiến nhiều diện tích trồng rau ở tỉnh Quảng Nam bị ngập úng. Đây là vụ rau mà người dân canh tác để phục vụ cho dip tết nên người dân không thể giấu được nỗi lo lắng.

14-38-49_1
Mưa lớn khiến nhiều cánh đồng ở huyện Đại Lộc ngập chìm trong biển nước

Huyện Đại Lộc (Quảng Nam) là địa phương luôn chịu ảnh hưởng đầu tiên mỗi khi mưa lớn. Đây cũng là nơi có diện tích trồng hoa màu tương đối nhiều nên trận mưa lớn trong 2 ngày 8 và 9/12 liên tục trút xuống khiến cho các loại rau quả mà bà con canh tác ngập chìm trong biển nước.

Ghi nhận tại vựa rau Bầu Tròn (Đại An, Đại Lộc) các loại cây trồng như dưa chuột, khổ qua, đậu cove... đều bị ngập từ 20 – 40 cm. Được biết, các loại cây trồng tại đây vừa được bà con xuống giống để thu hoạch vào dịp Tết Nguyên đán. Theo người dân, vào thời điểm này hàng năm thì trên địa phương ít khi có mưa lớn xảy ra. Thế nhưng năm nay, mưa bất ngờ khiến họ không kịp trở tay.

“Vùng này chúng tôi trồng đủ các loại cây cho vụ tết nhưng hiện nay hầu hết diện tích đều bị ngập nước. Nếu như các loại rau màu này ngâm nước trong thời gian dài thì lúc nắng lên sẽ bị thối rễ và chết. Lúc đó bà con phải trồng lại nhưng không còn kịp tết nữa”, ông Phan Đình Quý (thôn Bàu Tròn, Đại An) cho biết.

Chứng kiến những vườn rau của gia đình bị ngâp nước, nhiều bà con nông dân đã tập trung ra ruộng để tìm cách khác phục như vun bờ, tháo nước. Mặc dù vậy, khu vực này có địa hình thấp trũng, nước mưa không kịp thoát và trời vẫn còn mưa nên công tác chống ngập của người dân vẫn không mang lại nhiều hiệu quả.

14-38-49_2
Các loại rau màu của bà con nông dân bị ngập úng, có nguy cơ thối rễ nếu không kịp thoát nước
14-38-49_3
14-38-49_4
14-38-49_5
Các loại cây trồng bị ngập nước từ 20 – 40cm

Xem thêm
Hơn 300 đại lý tham gia Hội nghị khách hàng Japfa Việt Nam

Ngày 28/3, Hội nghị khách hàng khu vực miền Bắc của Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam (Japfa Việt Nam) được tổ chức tại Vĩnh Phúc với chủ đề 'Đồng kiến tạo giá trị'.

Giải pháp phòng bệnh dại của thành phố lớn nhất nước

TP.HCM Tập trung tiêm phòng vacxin đại trà cho chó, mèo và tiêm phòng bổ sung thường xuyên theo lứa tuổi, đến nay, TP.HCM là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất