Hội sách TPHCM đạt doanh thu hơn 60 tỷ đồng |
Thế nhưng, nhìn vào danh sách những tác phẩm bán chạy thì những ai quan tâm đến đời sống tinh thần người Việt hôm nay bỗng có chút băn khoăn. Hay nói đúng hơn, các loại sách bán chạy năm nay vừa đáng phấn khởi vừa đáng âu lo.
Trong top 10 những cuốn sách bán chạy nhất, bên cạnh vài cuốn sách kinh điển như “Đắc nhân tâm” hoặc “Nhà giả kim” là những cuốn sách mới phát hành như “Nguồn cội” của Dan Brown và… truyện tranh Conan tập 93.
“Đắc nhân tâm” và “Nhà giả kim” ngoài giá trị nghệ thuật đã được khẳng định, độc giả mua bản in mới để sưu tầm cũng như làm quà tặng cho người thân. Cuốn “Nguồn cội” vừa được chuyển nhượng bản quyền tại Việt Nam vẫn được nhiều người chọn mua, vì tác giả Dan Brown là người đã viết “Mật mã Da Vinci” lừng lẫy một dạo. Còn truyện tranh Conan tập 93 đang được tìm đọc thường kỳ, mua ở hội sách được giảm giá thì càng nhanh tay càng có lợi.
Bất ngờ lớn nhất trong top 10 sách bán chạy, chính là những tác phẩm của các tác giả trẻ. Thứ nhất là “Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ” của Trác Nhã, thứ hai là “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của Rosie Nguyễn, thứ ba là “Có một ai đó đã đổi thay” Hamlet Trương và Du Phong, thứ tư là “Hôm nay người ta nói chia tay” của Iris Cao. Bốn cuốn sách này không có gì nổi bật về nội dung gửi gắm cũng như nghệ thuật thể hiện, nếu như “Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ” được dịch từ Trung Quốc mang tính dạy khôn một cách vặt vãnh, thì ba cuốn còn lại tương đối nghiêng về màu sắc ngôn tình. Thế nhưng, bốn cuốn sách trên đều có phương pháp quảng bá rất hữu hiệu trên mạng xã hội. Thậm chí, Hamlet Trương và Du Phong cũng như Iris Cao được truyền tụng như những hot boy hoặc hot girl.
Top 10 sách bán chạy nói lên thực tế là thị hiếu đám đông đã thay đổi trong thời đại truyền thông kỹ thuật số. Những tác giả văn học vốn ăn khách như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Huy Thiệp… không còn khiến giới trẻ kiên nhẫn lần giở từng trang sách. Cũng giống như game show đang làm mưa làm gió trên truyền hình, sách bán chạy cũng dựa trên yếu tố vui vẻ, trẻ trung và… giải trí!
Nếu thị hiếu nhất thời của giới trẻ được xem là kim chỉ nam của hoạt động xuất bản thì thẩm mỹ đọc sách của người Việt thời hội nhập thật đáng ái ngại. Lẽ ra, Hội sách TP.HCM phải tranh thủ lượng người yêu sách hội tụ đông đảo để làm thêm một công tác quan trọng là điều tra xã hội học về nhu cầu độc giả hiện nay!