| Hotline: 0983.970.780

Vui 'lộc biển' đầu năm nhưng không quên 'thẻ vàng'

Thứ Tư 29/01/2020 , 15:32 (GMT+7)

Những tàu đánh bắt xa bờ ở tỉnh Khánh Hòa vừa cập chuyến biển đầu năm đều đạt sản lượng, có lãi khá. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã chúc mừng các ngư dân.

Sáng 29/1, tức mùng 5 tết, đoàn công tác Bộ NN-PTNT do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đã đến thăm và chúc tết bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa.

Đoàn công tác Bộ NN-PTNT đã thăm hỏi, chúc mừng ngư dân có chuyến biển đầu năm đánh bắt thuận lợi.

Theo đó, đoàn đã đến cảng cá Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, hiện rất nhiều tàu đã cập chuyến biển đầu năm. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã lên từng tàu để thăm hỏi tình hình đánh bắt của ngư dân.

Theo ghi nhận, trong sáng 29/1 hầu hết các tàu đều đánh bắt tại các ngư trường Trường Sa, Nhà giàn  DK 1… sau gần 20 ngày bám biển trở về cập cảng đều đạt sản lượng, dao động từ 10 - 16 tấn, chủ yếu cá ngừ sọc dưa.

Sau khi nghe tin vui từ các ngư dân, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chúc mừng ngư dân có “lộc biển” đầu năm. Cũng như động viên các ngư dân tích cực bám biển, để vừa tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, vừa gìn giữ biển đảo chủ quyền của Tổ quốc.

Tuy nhiên, việc bám biển, Thứ trưởng lưu ý các ngư dân bắt phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, không được xâm phạm vùng biển nước ngoài để ngành hải sản Việt Nam sớm tháo gỡ “thẻ vàng”, hướng tới xuất khẩu thuận lợi không chỉ thị trường châu Âu mà các thị trường khác, từ đó giúp tăng giá trị sản phẩm.

Rời cảng cá Hòn Rớ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tiếp tục làm việc UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai các giải pháp nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” của EC.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, vào tháng 5 tới, đoàn thanh tra EC nhiều khả năng vào tỉnh Khánh Hòa để xem xét các khiến nghị.

Bởi vào ngày 15/5 tới, đoàn thanh tra EC sẽ tiếp tục vào Việt Nam để xem xét các khuyến nghị và rất khả năng lần này đoàn sẽ vào tỉnh Khánh Hòa. Do đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Khánh Hòa tiếp tục hoàn thiện các khuyến nghị của EC.

Trong đó, tập trung 4 khuyến nghị. Thứ nhất không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thứ 2 quản lý chặt chẽ hành trình tàu cá trên biển. Thứ 3 là truy xuất nguồn gốc. Thứ 4 là triển khai các quy định pháp luật về Nghị định 42 về xử phạt hành chính về tàu cá vi phạm.

“4 cái này đều phải triển khai đồng bộ và phải cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt ở 28 tỉnh, thành. Như vậy chúng ta mới sớm gỡ “thẻ vàng”. Khi đó, giá trị thủy sản của chúng ta xuất vào Châu Âu và các thị trường khác mới có điều kiện tăng cả sản lượng và giá trị trong những năm tới”, Thứ trưởng Tiến cho biết.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác Bộ NN-PTNT, ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sẽ quyết tâm cùng các địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, cũng như sẽ vào cuộc cả hệ thống chính trị, để sớm gỡ “thẻ vàng” của EC.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết, cả hệ thống chính trị của địa phương sẽ vào cuộc nhằm góp phần gỡ "thẻ vàng".

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đã giao Sở NN-PTNT tham mưu tỉnh trong việc tăng cường trong công tác chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, để làm sao ngăn chặn hiệu quả đánh bắt bất hợp pháp, cũng như đẩy mạnh lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, truy xuất nguồn gốc hải sản…

Tàu KH 97436 TS của ông Lê Văn Trụ, ở Hà Ra, phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang) chuyến này đánh được 16 tấn. Với giá cá bán trung bình khoảng 30 ngàn đ/kg, doanh thu khoảng 500 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả, tàu ông Trụ lãi 300 triệu đồng.
Tương tự, tàu KH 96694 TS do anh Nguyễn Quang Vinh, ở Hòn Rớ, xã Phước Đồng (TP Nha Trang) làm thuyền trưởng được 13 tấn ngừ sọc dưa, doanh thu 400 triệu, sau khi trừ chi phí chủ tàu kiếm 100 triệu, còn bạn tàu gồm 12 người kiếm từ 10-15 triệu/người.
Dịp này, đoàn công tác Bộ NN-PTNT, cùng tỉnh Khánh Hòa đã tặng hàng chục suất quà cho các ngư dân và chúc mừng các ngư dân tiếp tục được mùa bội thu.

 

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Dông lốc ở Lào Cai gây thiệt hại gần 3 tỷ đồng

Các hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng gây thiệt hại lớn tài sản người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm