| Hotline: 0983.970.780

Vùng biển miền Trung sôi động trở lại: Chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định cuộc sống

Thứ Năm 21/12/2017 , 14:30 (GMT+7)

UBND tỉnh Quảng Trị này đã kịp thời có những giải pháp hỗ trợ ngư dân chuyển đổi sinh kế ổn định đời sống lâu dài.

Ông Nguyễn Trọng Chiêm ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong cho biết, sau một thời gian dài không có việc làm vì sự cố ô nhiễm môi trường biển, được các cấp chính quyền địa phương hướng dẫn và tạo điều kiện, gia đình ông đã xây dựng một gia trại nuôi lợn giống với đàn lợn nái gần 30 con và hơn 50 con gà thả vườn. Ông Chiêm mong muốn cấp trên hỗ trợ giống và mở thêm các lớp tập huấn về chăn nuôi vì trước đây dân chỉ biết làm biển, nghề chăn nuôi chưa biết nhiều.

10-32-27_lqh_1_-_du_xnh_qt
Mô hình chuyển đổi sinh kế trồng cây đậu xanh ven biển Quảng Trị cho hiệu quả cao

Ở Quảng Trị, nhiều người biết đến chị Nguyễn Thị Thiết là chủ một cơ sở chế biến sứa xuất khẩu ở thị trấn Cửa Việt. Sự cố môi trường biển đã làm cơ sở của chị gần như phá sản khi một lúc phải tiêu hủy hơn 20 tấn sứa tươi. Không chấp nhận ngồi khoanh tay chịu cảnh khó khăn, chị Thiết đã đi nhiều nơi để học nghề làm nấm. Lứa trồng nấm đầu tiên chị thất bại, nhưng chính sự kiên trì và chịu khó đã giúp chị thành công. Hiện tại với mô hình trồng nấm, mỗi tháng gia đình chị có thu nhập từ 6 đến 10 triệu đồng. 

Bà Phan Thị Liên, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh cho biết, thời gian qua xã giúp người dân đẩy mạnh chuyển đổi sinh kế thâm canh trồng đậu xanh được 90ha. Cây đậu xanh trồng một vụ khoảng 60 ngày là đến thời kỳ thu hoạch, với ba lần hái, năng suất bình quân đạt 1 tấn/ha. Nhờ chuyển sang trồng cây đậu xanh mà người dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống.

Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị cho biết, những hộ gia đình ven biển tập trung chuyển đổi qua phát triển trồng trọt cũng như chăn nuôi cho kết quả cao. Trong đó tỉnh định hướng phát triển những cây trồng có thế mạnh, những con nuôi có hiệu quả trên vùng cát.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Trị đã đưa những chuyên gia đầu ngành trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, phối hợp với 4 huyện ven biển, về tận cơ sở nắm bắt thực tiễn và nhu cầu của người dân tại 14 xã và 2 thị trấn ven biển, đề xuất những giải pháp kịp thời, cùng dân triển khai xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả khuyến khích người dân phát triển sinh kế.

Nhiều mô hình thành công và khẳng định thích nghi với vùng đất cát ven biển. Điển hình như trồng ném, kiệu, hành trên đất cát ở xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong và xã Hải An, huyện Hải Lăng. Trồng các giống khoai lang mới; nuôi xen ghép tôm, cua, cá ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh và xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong; trồng mướp đắng, đậu đen xanh lòng ở xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong; trồng đậu xanh tằm ở xã Vĩnh Giang, huyện Vĩnh Linh; trồng tỏi tía, cà rốt tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh; trồng cỏ nuôi bò ở xã Hải An, huyện Hải Lăng; chăn nuôi trang trại tổng hợp lợn, gà, các mô hình VAC, VACR…

Đây là những mô hình trồng trọt đã phát huy hiệu quả rất tích cực.

Tỉnh Quảng Trị đã trích nhiều tỷ đồng từ Chương trình nông thôn mới, hỗ trợ lãi suất giúp 1.700 hộ ngư dân vay vốn làm ăn, chuyển đổi nghề. Để giải quyết sinh kế bền vững, lâu dài cho người dân vùng biển, tỉnh hỗ trợ các địa phương đầu tư xây dựng các mô hình gia trại, nông trại vùng cát, thành lập những tổ hợp tác, vay tiền đóng thuyền công suất lớn hơn vươn ra ngoài 20 hải lý đánh bắt.

 

Xem thêm
Tôm Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ gánh thêm thuế chống trợ cấp

Tôm Việt Nam, Ấn Độ, Ecuador xuất khẩu sang Hoa Kỳ có thể bị buộc trả thuế chống trợ cấp sơ bộ với mức dao động từ dưới 2% đến tối đa 196%.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Tháp cao tầng là biểu tượng của các thành phố lớn trên thế giới

Cùng chiêm ngưỡng những tòa cao ốc đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh của các thành phố và quốc gia lớn trên thế giới.

Chuyên gia: 'Thế giới có gì, Vinhomes Royal Island có đó, thậm chí còn có nhiều hơn'

Đảo Vũ Yên (Hải Phòng) đang là 'tâm chấn' của thị trường BĐS kể từ sau khi Vinhomes Royal Island chính thức ra mắt.

Bình luận mới nhất