| Hotline: 0983.970.780

'Vùng nguy hiểm' dưới chân Dự án FLC Hạ Long

Thứ Năm 01/06/2017 , 09:20 (GMT+7)

Dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long với tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng được khởi công hoành tráng vào ngày 20/3/2016. Hãy khoan nói chuyện tập đoàn này phớt lờ...

17-44-59_flchl1
Cạo đất rừng xây dựng Dự án FLC Hạ Long

Hãy khoan nói chuyện tập đoàn này phớt lờ hàng loạt quy định của pháp luật, sau hơn một năm, những hệ lụy từ dự án đang tra tấn người dân vùng phụ cận.
 

Ghi ở nơi người dân bị đe dọa tính mạng và tài sản

Ngày 20/3/2016, Tập đoàn FLC chính thức khởi công dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hạ Long, tổng mức đầu tư 3.400 tỷ đồng. Thông tin của Tập đoàn FLC công bố tại lễ khởi công này cho biết, quần thể FLC Hạ Long có vị trí trải dài qua địa phận 5 phường của TP Hạ Long (Quảng Ninh). Tổng diện tích 224 ha bao gồm các hạng mục: sân golf 18 lỗ, trung tâm hội nghị quốc tế được tích hợp đầy đủ tiện ích và thiết kế sang trọng, khách sạn 5 sao, khu biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp. Dự kiến hạng mục sân golf sẽ bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 12/2016, quý 4 năm 2016 sẽ hoàn thiện giai đoạn 1 và hết năm 2017 sẽ hoàn thiện toàn Quần thể.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Đức Long khẳng định đây là một dự án lớn có ý nghĩa quan trọng không chỉ với TP Hạ Long mà với cả tỉnh Quảng Ninh. Và thực tế, bất chấp những lùm xùm về thủ tục, đến thời điểm hiện tại nhiều hạng mục, hợp phần đã thi công rầm rộ. Ví như khu vực sân golf trải dài nhiều héc-ta đã cơ bản thi công xong, diện mạo về một sân golf đẳng cấp đã hình thành. Duy chỉ có điều, toàn bộ khu vực dân cư quanh các công trình của FLC thì ngày càng nhếch nhác, ô nhiễm, còn người dân địa phương đêm ngày gánh chịu những hệ lụy dự án gây ra không khác gì ác mộng.

Nhóm PV NNVN có mặt tại phường Hà Lầm đúng vào thời điểm nhiều hộ dân địa phương đang hết sức hoang mang khi nhận được Thông báo số 327/TB-UBND về việc di dời khẩn cấp 15 hộ dân phường này do Chủ tịch UBND TP Hạ Long - ông Phạm Hồng Hà ký ngày 25/5/2017...
 

Khó mà kể hết sự hoang mang của dân chúng

Xin được nhắc lại, 15 hộ dân trong danh sách mà ông Chủ tịch UBND TP Hạ Long kiên quyết di dời lần này nằm trong số hàng trăm hộ dân các phường trên địa bàn TP đang thường trực bị dự án của Tập đoàn FLC tra tấn.

Cụ thể, kể từ khi các dự án của FLC Hạ Long triển khai, người dân địa phương sống quanh khu vực dự án liên tục phải gánh chịu những lũ bùn, lũ đất cát từ sân golf ập xuống. Vườn tược, hoa màu, đường sá chìm trong đất cát. Thậm chí, những trận mưa lớn cuốn theo bùn thải ập cả vào vào nhà.

Dẫn chúng tôi đi khắp cánh đồng vốn trồng chuối, hoa màu, nay đã chìm trong đất cát, những người dân ở tổ 7 khu 6 phường Hà Lầm bức xúc rằng họ đã quá khổ sở với những trận lũ bùn, lũ đất cát từ trên đỉnh núi.

Ông Nguyễn Ngọc Huynh (50 tuổi), chủ hộ gia đình vừa bị lũ bùn, lũ cát ập gần nửa nhà trong trận mưa lớn vừa rồi chỉ tay về phía sân golf của FLC nói nghẹn: Dự án của FLC về lấy đất, lấy vườn đồi của dân chúng tôi với những đồng bồi thường rẻ mạt đã là quá lắm rồi. Dân không chỉ thất nghiệp mà đời sống sinh hoạt hoàn toàn bị đảo lộn. 40 năm nay chúng tôi sống ở khu vực này có biết lũ quét là gì đâu. Từ khi dự án về, họ cạo trọc đồi để xây dựng sân golf nên mưa xuống cuốn theo đất đá, cát sỏi cuốn đi như thác. Nhân dân phải thức trắng cả đêm để giữ đồ đạc không thì lũ vùi mất hết. Năm ngoái, chỉ trong vòng một tháng, 6 trận mưa thì cả 6 lần lũ bùn, lũ cát ập vào nhà. Cả gia đình tôi không còn một thứ gì có thể sử dụng được nữa.

17-44-59_flchl2
17-44-59_flchl3
17-44-59_flchl4
Người dân Hà Lầm tố cáo dự án FLC ngày đêm tra tấn họ

Cũng theo người dân sống vùng phụ cận dự án của FLC, họ đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương, lên ban quản lý dự án về những thiệt hại do quá trình thi công dự án gây ra nhưng không thấu. Chỉ duy nhất một lần, lũ quét nặng quá, FLC hỗ trợ mỗi hộ dân từ 3-5 triệu đồng để khắc phục thiệt hại.

“Cứ mỗi lần mưa lũ xong, chúng tôi lên kêu thì đại diện ban quản lý dự án lại hứa hỗ trợ khắc phục này nọ. Nhưng hơn một năm nay rồi mà không thấy gì”, ông Huynh ứa nước mắt.

Có xem lại những clip người dân cung cấp mới thấy hết sự kinh hoàng. Nước mưa cuốn đất đá, cát sỏi từ dự án của FLC tạo thành dòng lớn, hung dữ, đỏ quạch không khác gì lũ quét. Cánh đồng trước nhà ông Huynh vốn là vườn chuối cao khoảng 1,5m, sau trận mưa đêm 19/5 vừa rồi, lũ bùn, đất cát lấp đến tận ngọn. Đường sá, nhà dân, hệ thống mương thoát nước đều đất cát phủ trùm.
 

Ông Chủ tịch TP Hạ Long đang làm khó dân

Ghi lại những bức xúc của người dân Hà Lầm khi liên tục bị những hệ lụy của dự án FLC tra tấn, chúng tôi đã cố tìm sự chia sẻ với họ từ các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại. Nhưng có vẻ như, từ cấp TP đến cấp phường, những lãnh đạo địa phương đang xem nhẹ những bi kịch mà nhân dân đang phải gánh chịu.

Cầm trên tay Thông báo số 327/TB của Chủ tịch UBND TP Hạ Long mà người dân cung cấp, chúng tôi cố liên hệ với ông Phạm Hồng Hà để làm làm rõ thông tin về việc di dời khẩn cấp 15 hộ dân phường Hà Lầm khỏi vùng nguy hiểm dưới chân dự án FLC. Ông Hà khẳng định: Việc di dời dân khỏi vùng nguy hiểm nằm trong kế hoạch của tỉnh và thành phố, không phải di dời vì FLC.

Tuy nhiên, trái với ông Chủ tịch UBND TP Hạ Long, ông Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm - Phạm Lê Hoàng trả lời PV NNVN hết sức thẳng thắn: “Vùng nguy hiểm” mà 15 hộ dân phải di dời lần này nằm ngay hạ lưu đập Rọ Đá của FLC.

Theo ông Hoàng, “vùng nguy hiểm” chính là địa điểm FLC dùng lưới thép và đá để ngăn chất thải từ dự án sân golf tràn ra khu vực dân cư. Trong quá trình thi công, Rọ Đá không đảm bảo an toàn nên mỗi khi trời mưa bùn thải, cát sỏi lại ập xuống. Phương án bảo vệ của FLC có đảm bảo tiêu chuẩn hay không thì phường Hà Lầm không được rõ vì không có quy hoạch.

17-44-59_flchl5
Bức tường đá của FLC không ngăn nổi “bom bùn” tra tấn người dân

“Chủ trương di dời của TP chúng tôi chấp hành. Nhưng người dân bức xúc, phản đối là chính đáng. Họ chưa được bồi thường hỗ trợ, chưa có phương án di dời đi đâu. Có thông tin yêu cầu FLC hỗ trợ dân cư trú tạm thời nhưng đến giờ chưa thấy gì”, ông Hoàng nói.

Trả lời PV NNVN về được và mất của dự án đối với Hà Lầm, ông Phó Chủ tịch phường phân giải: Chúng tôi chỉ hi vọng dự án sẽ sử dụng một ít nhân công lao động địa phương, còn ảnh hưởng thì rõ ràng rồi, vấn đề môi trường đấy.

Chúng tôi nhận thấy, nhân dân Hà Lầm không chỉ “bức xúc chính đáng” với FLC mà họ còn bức xúc với thông báo của ông Chủ tịch UBND TP Hạ Long.

Nhận thấy nội dung thông báo di dời của Chủ tịch UBND TP Hạ Long “có vấn đề”, ông Lê Văn Phấn, một trong 15 hộ dân phải di dời đã yêu cầu ông Phạm Anh Văn - Tổ trưởng tổ 7 ghi lại thời điểm lúc 16 giờ ngày 26/5/2017.

“Ông ta (Chủ tịch UBND TP Hạ Long - PV) ký văn bản ngày 25/5/2017, đến tay dân cuối chiều 26/5/2017 vậy mà lại yêu cầu dân di dời khẩn cấp người và tài sản ra khỏi thửa đất các hộ dân đang quản lý, sử dụng xong trước ngày 27/5/2017. Trong khi chúng tôi không hề được họp bàn xem thử phương án bồi thường thế nào, di dời thì sẽ đi đâu”, ông Phấn bức xúc.


Hình ảnh được ghi tại tổ 7, khối 6, phường Hà Lầm, TP Hạ Long sau 1 trận mưa. 

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.