| Hotline: 0983.970.780

Vùng nhãn Hưng Yên nơm nớp nỗi lo trước bão số 3

Thứ Tư 18/07/2018 , 09:15 (GMT+7)

Cơn bão số 3 được dự báo sẽ đổ bộ và ảnh hưởng với phạm vi rất rộng gồm cả các tỉnh Bắc Trung Bộ và đồng bằng Bắc Bộ. SX nông nghiệp đang đứng trước nguy cơ bị tàn phá nặng nề, nhất là vùng cây ăn quả như nhãn, chuối tại tỉnh Hưng Yên.

Vùng nhãn Hưng Yên từng thiệt hại nặng nề do cơn bão Mirinae năm 2016

Diễn biến của cơn bão số 3 (Sơn Tinh) khiến nhiều chuyên gia trong ngành nông nghiệp không khỏi không nhớ tới bài học từ cơn bão số 1 năm 2016. Sáng ngày 27/7/2016, bão số 1 (tên quốc tế là Mirinae) đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng. Tại tỉnh Hưng Yên, dù nằm sâu trong đồng bằng Bắc Bộ nhưng sức gió vẫn mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10. Gần 4.000ha nhãn lồng tại vựa nhãn tỉnh Hưng Yên đang cận kề thu hoạch bị quần tơi tả, quả rụng như vãi thóc.

Nhãn lồng Hưng Yên năm ấy được mùa to, nhưng nhiều nơi nông dân đã bị cướp đi tất cả. Ước tính, hơn 1.000ha nhãn tỉnh này bị thiệt hại nặng, trong đó nghiêm trọng nhất là tại TP Hưng Yên với tỉ lệ nhãn bị rụng lên tới trên 50%, trung bình tỉ lệ rụng quả toàn tỉnh từ 30-50%. Ngoài ra, hơn 2.000ha chuối tại tỉnh này cũng bị gãy đổ hoàn toàn...

Năm nay, vùng nhãn Hưng Yên được mùa chưa từng thấy. Tuy nhiên, nguy cơ “miếng ăn đến miệng còn bị giật mất” lại hiện hữu khi cơn bão số 3 đang rình rập. Bà Đoàn Thị Chải, PGĐ Sở NN-PTNT Hưng Yên cho biết, năm nay, sản lượng nhãn toàn tỉnh ước đạt khoảng trên 41 nghìn tấn, tăng ít nhất 30% so với năm 2017 và tương đương với năm được mùa nhất là 2009.

Hiện trà nhãn chín sớm (chiếm khoảng 10%) đã bắt đầu cho thu hoạch, trà nhãn lồng chính vụ dự kiến sẽ thu hoạch tập trung từ khoảng ngày 10 đến 25/8/2017. Nhãn đang kỳ vào cùi nên nguy cơ rụng quả nếu có gió bão là rất lớn. Ngoài ra, khoảng 2.000ha chuối của tỉnh, trong đó các diện tích chuối tây hiện đang cho thu hoạch và chuối tiêu đang chuẩn bị ra hoa cũng có nguy cơ gãy đổ rất lớn.

“Rút bài học thiệt hại những năm trước, ngành nông nghiệp đã tuyên truyền nông dân tăng cường chằng chống cho nhãn, chuối trước mùa mưa bão, nhưng biện pháp này cũng chỉ giảm thiểu được phần nào mà thôi” – bà Chải lo lắng.

Xem thêm
Mang Yang là nơi rất tốt để phát triển đàn bò sữa

Khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, nguồn nước sạch…, là những điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển bò sữa ở Mang Yang, Gia Lai.

Huấn luyện kỹ năng phòng, chống bệnh dại

CẦN THƠ Ngày 16/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tập huấn phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Tưới tiết kiệm: Khó khăn trước mắt, lợi ích dài lâu

Đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm có thể tốn kém trước mắt cho nhà nông, song sẽ mang lại nhiều lợi ích dài lâu.