| Hotline: 0983.970.780

Vùng quê bừng sáng những con đường hoa

Thứ Sáu 03/05/2019 , 08:48 (GMT+7)

Chạm đích NTM từ năm 2015, xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn (Bình Định) đang tiếp tục đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020.

Ngay sau khi Nhơn Phúc phát động “Toàn dân tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu”, tại khu dân cư kiểu mẫu An Thái 2 đã hình thành những tuyến đường hoa với những chậu hoa giấy, làm bừng sáng 1 vùng quê.

11-07-29_1
Góc đường An Thái ở trung tâm xã Nhơn Phúc được trưng đầy hoa giấy.

Sau hơn 1 năm vận động, tuyến đường hoa tại khu dân cư kiểu mẫu An Thái 2 thuộc xã Nhơn Phúc đã có 220 chậu hoa giấy tô điểm cho 220 căn nhà của những hộ dân ở đây. Chị Dương Thị Kim Nhất, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết, chương trình này do Đảng ủy xã phát động, Hội Phụ nữ xã đảm nhận công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Để hình thành những tuyến đường hoa, xã chi tiền mua cây, người dân góp mỗi hộ 200.000đ để mua chậu.

Theo nhiều người dân ở khu phố An Thái 2, khi cán bộ phụ nữ xã đi vận động, nhiều người còn trù trừ chưa tham gia. Sau khi thực hiện, tuyến đường hoa dần hình thành, diện mạo của khu dân cư sạch đẹp hơn. Hiệu quả trông thấy, vậy là các hộ dân đồng loạt hưởng ứng nhiệt tình.

“Từ khi hình thành những tuyến đường hoa, khách ở xa về thăm Nhơn Phúc ai đi qua An Thái cũng trầm trồ khen ngợi. Hàng ngày, các hộ dân chăm chỉ tưới, chăm sóc nên các cây hoa giấy phát triển rất tốt. Sắp tới, Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục triển khai xây dựng đường hoa trên toàn thôn An Thái, tổng cộng có trên 500 cây hoa giấy nữa”, chị Nhất cho hay.

Sau khi phát động phong trào “Toàn dân xây dựng NTM kiểu mẫu”, từ năm 2018 đến nay, xã Nhơn Phúc đã đầu tư mở rộng, nâng cấp 7 tuyến đường trung tâm xã với chiều dài 1.350m, mặt đường rộng từ 9 - 14m với trên 2,2 tỉ đồng. Đến nay, các tuyến đường trên đã hoàn thành, được lát gạch vỉa hè với kinh phí 720 triệu đồng. Trong đó, người dân tự nguyện đóng góp 114 triệu đồng, mỗi hộ dân đóng góp 2 triệu đồng, các hộ có xe tải kinh doanh đóng góp 3 triệu đồng.

Trong tháng 2/2019, xã Nhơn Phúc đã mở rộng tuyến đường liên huyện ĐT636, trục đường chính của xã có chiều dài khoảng 800m theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Để mở rộng tuyến đường này, các hộ dân hai bên đường đã tự nguyện tháo dỡ hàng rào, hiên nhà, không cần đền bù và thống nhất đóng góp thêm tiền để ốp lát vỉa hè, nâng cao thẩm mỹ cho tuyến đường.

11-07-29_2
Phụ nữ xã Nhơn Phúc siêng năng chăm sóc nên những chậu hoa giấy phát triển rất tốt.

Ông Nguyễn Hữu Thọ (60 tuổi), chủ 1 quán cà phê bình dân nằm ven tuyến đường ĐT636, chia sẻ: “Trước khi thực hiện việc mở rộng tuyến đường Đảng ủy, UBND xã tổ chức họp lấy ý kiến của người dân công khai. Hiểu được nên người dân đều đồng tình ủng hộ. Việc mở rộng tuyến đường này rất thuận tiện, thúc đẩy giao thương buôn bán nên ai cũng đóng góp công sức của mình vì việc chung”.

Theo ông Mai Xuân Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Phúc, nhờ giữa chính quyền và người dân có tiếng nói chung nên các công tác, chương trình tại xã Nhơn Phúc đều được triển khai rất nhanh. Nhờ đó, thời gian gần đây, diện mạo nông thôn của Nhơn Phúc ngày càng đổi mới, kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày một nâng cao.

“TX An Nhơn đã triển khai kế hoạch xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, trong đó, xã Nhơn Phúc là một điển hình. Để nhân rộng mô hình khu dân cư kiểu mẫu mà xã Nhơn Phúc đã xây dựng thành công, trong năm 2019 này, tất cả các xã đã đạt chuẩn phải tiến hành xây dựng mỗi xã ít nhất 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu, một khu dân cư tại trung tâm xã và một khu dân cư do xã lựa chọn”, ông Đặng Vĩnh Sơn, Chủ tịch UBND TX An Nhơn.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm