Theo đó, với nguồn kinh phí hơn 500.000 USD, trong đó hơn 494.000 USD là nguồn tài trợ của Đại sứ quán 3 nước Nam Phi, Ấn Độ, Braxin tại Việt Nam (Quỹ IBSA), 53.000 USD là vốn đối ứng của địa phương, dự án đã chọn được 2 loại giống lúa chất lượng cao để SX là OM 6976 và OM 4900.
Ưu việt của 2 giống lúa này là ngắn ngày, năng suất từ 67 - 70 tạ/ha, cao hơn 13 - 15 % so các loại giống khác, phù hợp với khí hậu thổ nhưỡng Đà Nẵng, có khả năng chống đổ ngã và kháng sâu bệnh cao.
118 hộ nông dân SX trình diễn trên diện tích 6,2 ha, sau 4 vụ lúa, dự án đã nâng cao khả năng chỉ đạo điều hành việc quản lý và kiểm định chất lượng giống của các HTXNN và trình độ canh tác của nông dân. Đây là cơ sở để Hòa Tiến trở thành trung tâm SX lúa giống chất lượng cao của khu vực miền Trung.
Ngoài SX lúa giống, dự án còn đầu tư xây dựng tại 2 HTXNN của xã Hòa Tiến 2 kho chứa thóc diện tích 630 m2, lắp đặt 2 lò sấy công suất 10 tấn/mẻ, 2 máy làm sạch lúa và trang bị 2 máy đo độ ẩm, giúp Trung tâm Khuyến ngư nông lâm của tỉnh hoàn thiên 1 phòng kiểm nghiệm giống lúa.