| Hotline: 0983.970.780

Vườn lan 'khủng' trên đất Hòa Bình

Thứ Bảy 23/11/2019 , 19:24 (GMT+7)

Hoa lan là một trong những mô hình phát triển kinh tế điển hình ở Lương Sơn, Hòa Bình, đây cũng là huyện có 100% các xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới sau 10 năm xây dựng.

Chị Nguyễn Hồng Vân ở xóm Đồng Sẽ, xã Nhuận Trạch sở hữu khu vườn lan 2 ha, được đầu tư bài bản với hệ thống nhà giàn, mái lưới với hàng trăm chủng loại hoa.

Phong lan của gia đình chị Vân rất đa dạng, từ loại rẻ chỉ vài chục ngàn đồng mỗi chậu cho đến loại cả triệu đồng. Các giống lan phổ biến được gia đình nuôi trồng là lan cát, lan phi điệp, lan đai trâu, lan thiên nga, lan dendro...

Bên cạnh các chậu lan ít tuổi, phổ thông vườn nhà chị Vân cũng có những cây lan hàng chục tuổi, có giá lên đến vài chục triệu đồng dành cho những khách sành sỏi, chịu chi.


[cilp] Vườn hoa lan ở xã nông thôn mới, tỉnh Hòa Bình

Xem thêm
Nghề đón 'lộc trời': [Bài 2] Đưa yến sào thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Yến sào được kỳ vọng là sản phẩm xuất khẩu mang lại nguồn thu lớn cho Bình Phước, sau hạt điều, cao su và sầu riêng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Thủ phủ cam Cao Phong tái canh để cứu cây đặc sản

Cao Phong, Hòa Bình từng là thủ phủ cam nổi tiếng của miền Bắc nhưng khi giá bán hạ, bệnh phát sinh khiến địa phương này phải tính đến bài toán tái canh.

Giảm hơn 70% lượng nước nhờ tưới phun tận gốc

Tại các tỉnh Tây Nguyên, rất nhiều diện tích cà phê áp dụng công nghệ tưới phun mưa tận gốc giúp giảm được hơn 70% lượng nước tưới và chi phí nhân công.