| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia từ chối tiếp nhận trăn quý

Thứ Sáu 11/10/2013 , 10:32 (GMT+7)

Ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã từ chối tiếp nhận một con trăn gấm quý hiếm nặng 40 kg...

Ngày 10/10, ông Trịnh Ngọc Thuận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Phú Lộc (TT-Huế) cho biết: Sau khi tiếp nhận một con trăn gấm quý hiếm nặng 40 kg do lực lượng CSMT, Công an huyện Phú Lộc bàn giao, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã liên lạc với đại diện lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã để sớm thả cá thể trăn quý hiếm này về lại môi trường tự nhiên.


Cá thể trăn gấm hiện đang được nuôi chăm sóc tại Hạt Kiểm lâm Phú Lộc

Tuy nhiên, đã bị ông Huỳnh Văn Kéo, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã từ chối tiếp nhận. Theo ông Kéo thì nguyên nhân để từ chối tiếp nhận cá thể trăn quý hiếm này là do chưa xác định được nguồn gốc của con trăn, nếu thả vào vườn sẽ gây nguy hại cho các loài động vật đang bảo tồn ở đây như gà lôi lam mào trắng, trĩ sao, gà gô, chồn đèn…

Do đó, nếu có chuyên gia giám định đây là loài trăn gấm phân bố ở vùng Vườn quốc gia Bạch Mã thì đơn vị sẵn sàng tiếp nhận. Dự kiến, cá thể trăn này sẽ được thả vào Khu bảo tồn Sao la TT-Huế vào đầu tuần tới.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc đã tiếp nhận một cá thể trăn từ lực lượng CSMT, Công an huyện Phú Lộc bàn giao. Cá thể trăn nặng 40 kg, dài khoảng 3,5 mét, khoanh bụng rộng 60 cm. Bước đầu con trăn được xác định thuộc loài trăn gấm, tên khoa học là Reticulated python. Với đặc điểm đầu hình tam giác, có màu vàng nhạt và nâu, một sọc đen chạy từ mắt tới khóe miệng. Chạy dọc lưng và hai bên cơ thể là những đốm trắng và hoa văn màu vàng nâu, được bao quanh bởi các viền đen.

Đây loài động vật thuộc Nhóm II B, nhóm động vật quý hiếm. Trước đó, một số người chăn dê đã phát hiện ra con trăn khi nó đang tấn công một con dê lớn nặng đến 35 kg tại khu vực Chân Mây đông (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc). Sau đó họ đã cùng nhau bắt con trăn rồi bán cho một người chuyên buôn bán động vật hoang dã. Trong khi vận chuyển trăn ngang qua thôn Trung Kiền (xã Lộc Tiến) thị bị lực lượng chức năng tuần tra phát hiện.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm