| Hotline: 0983.970.780

Vườn xoài "cải lão hoàn đồng"

Thứ Tư 26/11/2014 , 08:15 (GMT+7)

Người trồng xoài ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) đang cải tạo giống xoài Canh nông già cỗi bằng cách ghép cành nêm đọt sang giống xoài Úc nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, thôn Tân Hải, xã Cam Hải Tây cho biết: "Vụ xoài năm nay bị thiệt hại nặng nề do dịch bệnh và giá cả xuống thấp. Vì vậy bước sang vụ xoài mới, tôi đã mạnh dạn chuyển đổi giống xoài Canh nông già cỗi bằng cách ghép nêm đọt sang giống xoài Úc, giúp cây “cải lão hoàn đồng”, tăng năng suất, thu nhập trong những vụ tới".

Ông Ngọc có 2 ha xoài Canh nông trên 50 năm tuổi. Những năm trước, giá xoài ổn định, bệnh hại ít xảy ra, mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng. Tuy nhiên 2 năm gần đây vườn bị sâu bệnh hại, nhất là bọ trĩ khiến quả bị hư hại bán không được.

Mặt khác giá bán loại xoài này cũng không cao, chỉ ở mức từ 2.000 - 8.000 đồng/kg nên thu hoạch không có lãi mấy, thậm chí thua lỗ.

Trong khi đó, giống xoài Úc có giá trị kinh tế cao, quả vỏ dày, mủ nhiều nên bọ trĩ ít gây hại hơn các giống xoài khác. Sau khi thu hoạch xong vụ xoài vừa qua ông Ngọc đã quyết định cắt cành, ghép 1 ha giống xoài Úc. Hiện các đọt ghép xoài này sinh trưởng và phát triển tốt vươn nhánh dài nên trong vụ tới có thể cho thu hoạch.

Còn gia đình ông Lê Đình Xuân, người cùng thôn có gần 2 ha ghép giống xoài Úc cho thu hoạch hàng trăm triệu đồng/năm. Ông phấn khởi cho biết: “Năm ngoái vườn xoài ghép Úc nhà tôi ít bị dịch bọ trĩ gây hại nên thu hoạch bán với giá từ 25.000 - 30.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí có lãi hơn 100 triệu đồng”.

Ông Nguyễn Trường Thạnh, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Cam Hải Tây cho biết, vụ xoài 2014 toàn xã thiệt hại hơn 70% sản lượng do dịch bọ trĩ gây nên.

Trước tình hình đó, địa phương vận động nông dân chuyển đổi các giống xoài cũ, thoái hóa, kém giá trị sang giống xoài có hiệu quả kinh tế hơn. Bà con đã chọn giống xoài Úc, giống R2E2 với đặc tính trái lớn, thịt dày, ngon, năng suất cao để cấy ghép.

Tính đến nay toàn xã đã có gần 200 ha xoài Canh nông, xoài Tây, xoài Bồ được ghép với xoài Úc.

Huyện Cam Lâm có gần 4.000 ha xoài, trong đó giống xoài Canh nông chiếm đến hơn 50% trên tổng diện tích. Tính đến nay, diện tích xoài bà con ghéo cải tạo bằng giống xoài Úc, giống R2E2 chiếm hơn 1/3 diện tích.

Tương tự, tại các xã Cam Hiệp Bắc, Suối Tân, thị trấn Cam Đức... nông dân trồng xoài cũng đang mạnh dạn cải tạo vườn xoài già cỗi cho năng suất thấp bằng cách ghép nêm đọt các giống xoài cho năng suất, chất lượng tốt.

Ông Trần Văn Tuấn, xã Suối Tân, một người trồng xoài nơi đây cho biết: “Nếu gia đình tôi không cải tạo vườn xoài thì không thể thu nhập khá được. Bởi 2 năm nay vườn xoài Canh nông hơn 1 ha của tôi đều thất thu vì sâu bệnh. Hiện tôi đã ghép hơn nửa diện tích xoài Canh nông sang giống xoài Úc”.

Theo nhiều người trồng xoài, việc cấy ghép rất đơn giản, ai cũng có thể làm được. Cụ thể, sau khi tiến hành cưa bớt phân nửa số nhánh chính, sơn đầu cành chống mục, từ vị trí này sẽ mọc lên rất nhiều cành, sau đó tỉa bỏ tất cả chỉ chừa lại 2 - 3 cành mập mạnh, tiến hành ghép giống mới vào các cành này.

Tuy nhiên, cành ghép phải được 1 năm tuổi, bỏ phần ngọn và các mầm yếu. Cắt thành đoạn 6 - 10 cm và giữ lại 2 - 3 mầm, cắt vát (30 - 45 độ) vào trong cành 1 đoạn dài 3 - 5 cm tại 2 mặt bên của cành ghép tạo thành hình cái nêm. Độ dày của nêm phải vừa đủ để lách vào vết tách của mặt gốc ghép.

Sau đó dùng dây nylon quấn quanh chỗ ghép và cành ghép. Sau khoảng 3 - 4 tuần ghép, nếu thấy mọc mầm thì tháo dây quấn ra, chỉ chừa dây quấn nơi vết ghép.

Xem thêm
Bổ sung 1 cặp hươu sao lên đảo Bạch Long Vỹ

HẢI PHÒNG Hơn 10 ngày sau khi phát hiện cá thể hươu sao trên đảo, huyện Bạch Long Vỹ được bổ sung thêm 1 cặp hươu khác, có cả đực và cái để phát triển đàn.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đào Bắc Hà mất mùa, giá cao

LÀO CAI Hiện đào Pháp ở Bắc Hà đã vào chính vụ thu hoạch. Năm nay cây đào không được mùa nên giá cao hơn mọi năm.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.