| Hotline: 0983.970.780

Vương Kiện Lâm là ai?

Thứ Tư 08/10/2014 , 09:34 (GMT+7)

Chuyện những tỷ phú rót hàng trăm triệu USD để mua một CLB bóng đá không phải là hiếm, nhưng cơ hội để họ sở hữu những đội bóng danh tiếng luôn là rất nhỏ.

Thú chơi xa xỉ

Có nhiều cách để một tỷ phú trở nên nổi tiếng, nhưng nhanh nhất và hiệu quả nhất chỉ có thể là đầu tư vào bóng đá. Roman Abramovich là minh chứng rõ nét nhất cho điều này.

Trước khi là ông chủ của Chelsea vào năm 2003, hầu như chẳng ai biết nhà tài phiệt này. Còn bây giờ, chuyện ông có bao nhiêu du thuyền, sở hữu những biệt thự ở đâu đã là chuyện thường ngày ở huyện.

Tuy nhiên, để có được thành công như nhà tài phiệt người Nga là điều chẳng dễ. Ngoài “thiên thời” là người tiên phong trong giới tỷ phú đi làm bóng đá, Abramovich còn có “địa lợi” Chelsea - một CLB thuộc dạng khá của giải Ngoại hạng, và “nhân hòa” - những CĐV của đội bóng này muốn lột xác để cạnh tranh với Arsenal và Man Utd.

Vị tỷ phú dầu mỏ hội tụ đủ những yếu tố ấy, và ông không hề bị người hâm mộ tẩy chay giống như gia đình Glazers khi mua lại Man Utd. Nhưng trên hết, để có thể trở thành vị thánh trong mắt CĐV Chelsea, Abramovich đã ném vào đội bóng này rất nhiều tiền. Sau hơn 10 năm làm Chủ tịch Chelsea, ông đã tiêu hơn 1 tỷ USD.

Những tỷ phú mua lại Man City, PSG, AS Monaco, AS Roma, Inter Milan hay Valencia sau này đều có chung kịch bản như Chelsea năm xưa. Họ chỉ nhận được cái gật đầu từ các ông chủ cũ trong hai trường hợp: hoặc họ đang lâm vào cảnh kiệt quệ về tài chính, hoặc CLB chỉ là một đội bóng hạng hai.

Cơ hội để những tỷ phú chịu chơi có được những CLB danh tiếng đương thời là rất khó, và gần như không thể. Chẳng vị Chủ tịch nào có vấn đề đến mức chịu nhả một con gà đẻ trứng vàng.

Tham vọng

Trong bóng đá, không có gì là không thể, và cơ hội giống như Roman Abramovich 11 năm trước đã xuất hiện tại Atletico Madrid. So với Chelsea, đội bóng Thủ đô Tây Ban Nha có xuất phát điểm tốt hơn. Họ đang là ĐKVĐ La Liga, lại vừa lọt vào chung kết Champions League mùa bóng vừa rồi.

Cái họ thiếu chỉ là tiền và quyền. Họ không đại diện cho Hoàng gia như Real Madrid, cũng chẳng trú ngụ ở mảnh đất giàu có như Barcelona. Nếu cứ tiếp tục sống mòn như những năm đã qua, Atletico chẳng biết đến khi nào mới trả được khoản nợ ngót nghét nửa tỷ USD. Đó là còn chưa kể, UEFA đang nhăm nhe chặt đứt nguồn sống của họ bằng cách cấm những bên thứ ba tham gia trong việc mua bán cầu thủ.

Muốn tồn tại, họ buộc phải nhờ cậy vào những tỷ phú và thế là Vương Kiện Lâm xuất hiện. Từng có tham vọng mua CLB Southampton tại giải Ngoại hạng Anh hồi đầu năm nhưng bất thành, nay Vương đẩy tham vọng của mình lên một tầm cao mới, khi quyết định mua hẳn nhà vô địch Tây Ban Nha.

Ông chủ Tập đoàn Dalian Wanda rất mê bóng đá. So với Roman Abramovich, vị tỷ phú người Trung Quốc thậm chí còn giàu hơn. Với số tài sản lên tới 11,6 tỷ USD và đang được Tạp chí Forbes xếp thứ 99 trong danh sách những người giàu nhất thế giới, Vương Kiện Lâm dư sức biến Atletico trở thành Chelsea thứ hai ở Tây Ban Nha.

Người được mệnh danh là “Donald Trump châu Á” đang đi những bước quyết liệt để vươn dài cánh tay của ông sang châu Âu. Cũng giống như việc phát hiện tiềm năng to lớn của bất động sản cách đây hơn chục năm, hay đầu tư tới 700 triệu USD để xây hai tòa tháp chọc trời ở London mới đây, Vương Kiện Lâm luôn là người đánh hơi cơ hội tài tình nhất.

Xem thêm
Nhà văn Đào Thắng vẫy tay chia biệt ‘dòng sông mía’

Nhà văn Đào Thắng, tác giả tiểu thuyết ‘Dòng sông mía' nổi tiếng viết về nông thôn Bắc bộ, vừa qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng thọ 79 tuổi.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.