| Hotline: 0983.970.780

Vượt biển dữ đưa ngư dân bị tai biến trên biển vào bờ

Thứ Bảy 14/07/2018 , 10:25 (GMT+7)

Sáng 14/7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng cứu nạn hàng hải đã đưa thuyền viên Trần Văn Ty gặp nạn trên biển về đến Đà Nẵng để điều trị.

Ngư dân được lực lượng y tế chăm sóc sức khỏe

Trước đó, lúc 7h40 ngày 13/7, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn từ tàu BĐ 97974 TS do ông Cao Hoa (40 tuổi, trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu.

Trong lúc đang hành nghề giữa biển khơi (tại vị trí có tọa độ: 16037’N–111035’E cách đảo Đá Bắc - Quần đảo Hoàng Sa khoảng 04 hải lý) thì thuyền viên Trần Văn Ty (21 tuổi, xã Tam Quan Bắc) là lao động trên tàu đột nhiên lâm bệnh không rõ nguyên nhân với các triệu chứng đau đầu, co giật, lúc tỉnh lúc mê, nên yêu cầu trung tâm hỗ trợ khẩn cấp.

Tàu BĐ 97974 hoạt động trên biển gần khu vực quần đảo Hoàng Sa

Tàu ông Hoa đã được trung tâm hướng dẫn sơ cứu và tư vấn y tế cho tàu, các y bác sỹ chẩn đoán thuyền viên Ty rất có khả năng bị tai biến, cần khẩn trương đưa về bờ chữa trị.

Lúc 9h30 cùng ngày, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 khẩn trương rời bến đi cứu nạn, trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng cũng cử ê kíp bác sỹ và trang thiết bị cùng đi theo tàu...

Đến 4h5 sáng nay ngày 14/7, tàu SAR 274 đã cập bến Đà Nẵng, bệnh nhân đã được trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.