| Hotline: 0983.970.780

Vượt đèn đỏ bị container cán chết

Thứ Ba 22/07/2008 , 09:13 (GMT+7)

Trong lúc vượt đèn đỏ, xe của anh Nguyễn Hoàng Phương va chạm mạnh với xe container khiến anh Phương chết ngay tại chỗ, cô gái ngồi sau xe bị cán nát hai chân.

Tai nạn giao thông trên đường Nguyễn Hữu CảnhVụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào lúc 14h chiều nay, ngay đầu cầu Thủ Thiêm (đoạn ngã tư đường Nguyễn Hữu Cảnh - Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Theo nhiều người chứng kiến kể lại, khi xe container 57L-0240 (do tài xế Lê Văn Đông, 26 tuổi, quê Bình Định điều khiển) đang chạy trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thì chiếc xe máy chở 1 đôi nam nữ lưu thông từ hướng cầu Thủ Thiêm xuôi về, vượt đèn đỏ lao ngang qua và va chạm mạnh với xe container.

Người điều khiển xe gắn máy 77X4-3593 được xác định là Nguyễn Hoàng Phương (23 tuổi, quê Bình Định) chết tại chỗ. Cô gái ngồi sau bị xe cán nát 2 chân, được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tai nạn đã gây kẹt xe nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. 

Trước đó, lúc 10h45 cùng ngày, một vụ TNGT nghiêm trọng khác đã xảy ra trên cầu Bình Triệu 2 (quận Bình Thạnh), mà nguyên nhân ban đầu có thể là do nạn nhân cố ý lao vào xe container để tự tử.

Xe container biển số 57K-2160 do tài xế Nguyễn Văn Hải điều khiển lưu thông từ ngã tư Bình Phước vào đường Đinh Bộ Lĩnh. Khi xe đổ dốc cầu Bình Triệu 2 thì bất ngờ có một người đàn ông khoảng 30 tuổi (chưa xác định danh tính) đi bộ cùng chiều đã lao thẳng vào đầu xe và bị cán chết tại chỗ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất