| Hotline: 0983.970.780

Washington dọa cấm các quan chức Trung Quốc tới Mỹ giữa lúc căng thẳng

Thứ Sáu 14/12/2018 , 07:44 (GMT+7)

Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu yêu cầu các nhà ngoại giao, nhà báo và khách du lịch Mỹ được phép tới Tây Tạng và dọa sẽ cấm các quan chức Trung Quốc tới Mỹ nếu Tây Tạng vẫn “đóng cửa” với người nước ngoài.

Hai cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại Tây Tạng. (Ảnh: AFP)

Theo AFP, với sự ủng hộ của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, dự luật đã được Quốc hội Mỹ đưa ra sau nhiều năm quan ngại về vấn đề vi phạm nhân quyền tại Tây Tạng - nơi người nước ngoài thường phải có giấy phép đặc biệt mới có thể tới thăm.

Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này xem xét mỗi năm về việc liệu chính quyền Trung Quốc đã cho phép người nước ngoài tới Tây Tạng và các khu vực có người Tây Tạng bản địa sống tương tự như các khu vực khác tại Trung Quốc hay chưa.

Theo đó, nếu Trung Quốc vẫn đặt ra những rào cản đối với các công dân Mỹ muốn tới Tây Tạng, Bộ Ngoại giao Mỹ buộc phải cấm các quan chức Trung Quốc, những người có liên quan tới chính sách hạn chế đi lại tới Tây Tạng, vào Mỹ.

Theo Thượng nghị sĩ Robert Menendez, nghị sĩ Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, dự luật của Quốc hội Mỹ đã đảm bảo “sự công bằng cơ bản” cho các bên.

“Công dân Trung Quốc được hưởng quyền đi lại tự do tới Mỹ. Tuy nhiên, không thể chấp nhận việc các sinh viên, nhà báo và nhà ngoại giao Mỹ không được hưởng quyền tương tự khi tới Tây Tạng, trong đó có cả các cử tri Mỹ gốc Tây Tạng - những người chỉ mong muốn về thăm nguồn cội”, Thượng nghị sĩ Menendez nói.

Dự luật của Quốc hội Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang do cuộc chiến thương mại và vụ Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của tập đoàn Huawei Trung Quốc, theo đề xuất của Washington. Dự luật cần có sự phê chuẩn của Tổng thống Donald Trump trước khi có hiệu lực chính thức.

Thời báo Hoàn cầu, một ấn phẩm của nhà nước Trung Quốc, đã chỉ trích dự luật Tây Tạng và cáo buộc Mỹ đang thực thi “tiêu chuẩn kép”, thậm chí “tố ngược” Washington “nhiều lần vi phạm nhân quyền”.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm