| Hotline: 0983.970.780

Washington sẽ dừng trợ cấp cho NATO

Thứ Năm 27/02/2025 , 07:31 (GMT+7)

Ngoại trưởng Marco Rubio cho rằng, Washington không thể cho phép các đồng minh NATO giàu có lợi dụng người nộp thuế của Mỹ để trợ cấp cho ngân sách quốc phòng của họ.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: CNP.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: CNP.

Ngoại trưởng Mỹ đã phản ứng trước những bình luận gần đây của Friedrich Merz, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tuần trước ở Đức. Ông Merz tuyên bố, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đang gặp "nguy hiểm" do Washington "thờ ơ" đối với an ninh châu Âu.

"NATO không gặp nguy hiểm. Điều duy nhất khiến NATO gặp nguy hiểm là trên thực tế, chúng ta có các đồng minh NATO hầu như không có quân đội hoặc quân đội của họ không đủ khả năng chiến đấu. Bởi họ đã dành 40 năm không chi bất kỳ khoản tiền nào cho quốc phòng", ông Rubio nói. 

Chính quyền Mỹ hiện tại cho rằng, thật không công bằng khi một số quốc gia thành viên Tây Âu giàu có chỉ chi 1-1,5% GDP của họ cho quốc phòng, ông Rubio phát biểu.

"Chúng tôi không thể tiếp tục trợ cấp cho NATO. Họ là những quốc gia giàu có, đặc biệt là ở Tây Âu. Họ có rất nhiều tiền. Họ nên đầu tư điều đó vào an ninh quốc gia của họ, nhưng họ không làm vậy", Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần lập luận, mức chi tiêu quốc phòng hiện tại của NATO là 2% GDP/năm, vốn đã là một thách thức đối với nhiều quốc gia thành viên, là quá thấp và nên được nâng lên 5%. Trong chiến dịch tái tranh cử của mình, ông Trump tuyên bố, ông "chắc chắn" sẽ xem xét rời khỏi liên minh nếu các đồng minh không "đóng tiền".

Bản thân Mỹ chi khoảng 3,4% GDP cho chi tiêu quân sự, theo ước tính năm 2023 của Ngân hàng Thế giới. Ngược lại, các thành viên NATO châu Âu chi trung bình 1,9%, ít hơn 60% số tiền Mỹ bỏ ra, Reuters đưa tin vào đầu tháng này, trích dẫn cơ quan xếp hạng S&P Global.

Kể từ năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cung cấp hơn 258 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó có hơn 134 tỷ USD viện trợ quân sự, theo Viện Kiel của Đức. Các quốc gia phương Tây đã cạn kiệt kho dự trữ quân sự của họ và chật vật tăng sản xuất vũ khí do phi công nghiệp hóa, các chính sách "xanh" và các biện pháp trừng phạt đối với năng lượng của Nga.

Ông Trump tuyên bố, Washington đã chi tới 350 tỷ USD cho Ukraine dưới thời chính quyền của người tiền nhiệm Joe Biden và đã thề sẽ thu hồi những khoản tiền đó.

Moscow đã nhiều lần cảnh báo, viện trợ quân sự của NATO cho Ukraine có thể khiến các quốc gia thành viên tham gia vào cuộc xung đột. Ông Trump là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên và duy nhất thừa nhận, một trong những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine là "chính sách của chính quyền tiền nhiệm nhằm 'thúc đẩy' Ukraine gia nhập NATO", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết vào tuần trước.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Israel tấn công trả đũa nhắm vào các mục tiêu quân sự của Iran

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sáng 26/10 tuyên bố đã tiến hành ‘các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quân sự’ ở Iran.

Tổng thống Putin xác nhận việc sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik mới

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 22/11 xác nhận quyết định cho phép bắt đầu sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới.

Nga: Cây cầu 60 tấn bị trộm đem bán phế liệu

Cảnh sát Nga đang điều tra vụ trộm một cây cầu đường sắt khổng lồ ở phía tây đất nước dường như đã được bán phế liệu với giá chỉ hơn 15.000 USD.

Bình luận mới nhất