| Hotline: 0983.970.780

Website Liên đoàn bóng đá Malaysia bị hacker tấn công

Thứ Hai 08/12/2014 , 16:41 (GMT+7)

Sau khi CĐV Malaysia hành hung CĐV Việt Nam trận bán kết lượt đi tối 7-12, website Liên đoàn bóng đá Malaysia đã bị hacker tấn công.

Nội dung do hacker để lại trên website Fam.org.my - Ảnh: Facebook
Nội dung do hacker để lại trên website Fam.org.my - Ảnh: Facebook

Trên website Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM.org.my), hacker thay đổi giao diện website (deface), để lại dòng tin nhắn tiếng Việt với nội dung tấn công mạng Internet Malaysia vì... "chơi xấu" (hàm ý nói đến diễn biến trận bán kết lượt đi, đội tuyển VN thắng Malaysia 2-1 nhưng có một số hành vi bạo lực trên sân của một số cầu thủ Malaysia, và sau đó là các CĐV Việt Nam trên sân Shah Alam bị CĐV Malaysia hành hung).

Hacker để lại một liên kết (link) dẫn đến công cụ tấn công-từ chối-dịch vụ (DDoS).

Đến thời điểm hiện tại, website Fam.org.my vẫn để thông báo đang tạm ngưng hoạt động.

Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn đang trong tình trạng ngưng hoạt động chiều ngày 8-12 - Ảnh chụp màn hình
Trang chủ Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn đang trong tình trạng ngưng hoạt động chiều ngày 8-12 - Ảnh chụp màn hình

Hiện chưa có cá nhân hay nhóm hacker nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm Athena nhận định, đây là hành động bộc phát rất nguy hiểm, dễ dẫn đến một "cuộc chiến" tấn công mạng trả đũa qua lại giữa hai bên.

"Fan cuồng bỏ bom Facebook" đối thủ

Trong một diễn biến khác cũng xuất phát từ trận thi đấu trên, nhiều người dùng đã bị lôi kéo vào những trang cá nhân trên Facebook của cầu thủ lẫn cổ động viên Malaysia để "trút giận" với những hành vi chửi bới quá khích.

Những lời lẽ kích động như "hãy làm ngập Facebook của nó", "đợi nó qua thì mình chơi lại" và nhiều câu chửi thề dung tục khác bị nhiều người dùng Facebook Việt Nam "bỏ bom" ngập tràn trên trang cá nhân của những "mục tiêu".

Hình ảnh CĐV Việt Nam bị hành hung rướm máu trên sân Shah Alam tối ngày 7-12 - Ảnh: Nguyên Khôi
Hình ảnh CĐV Việt Nam bị hành hung rướm máu trên sân Shah Alam tối ngày 7-12 - Ảnh: Nguyên Khôi

Nhiều người đã bày tỏ bất bình về hành động thiếu suy nghĩ này đã ảnh hưởng đến hình ảnh người yêu bóng đá cũng như cộng đồng mạng tại Việt Nam. "Bóng đá là môn thể thao của niềm vui", "Cũng chỉ 1 số ít CĐV quá khích thôi, biết vậy là xấu thì lượt về mình đừng hành xử như họ, vậy mới văn minh" (Trần Nhan Minh Trang).

"Tức thì tức thật nhưng cũng nên nhìn lại một chút. Không phải người Malay nào cũng như vậy, tui thấy mấy page lớn về đá banh hay tin tức thì những lời Xin lỗi của người Malay rất nhiều không đếm nổi, còn mình thì nói những điều thô tục...", nickname Tan Nguyen bày tỏ trên Fanpage Tuổi Trẻ.

Và bên dưới đây là hình ảnh bày tỏ lời xin lỗi được đăng tải trên trang HarimauMalaya (trang của Hội CĐV Malaysia với hơn 1,2 triệu người theo dõi).

Ảnh: HarimauMalaya
Ảnh: HarimauMalaya

 

(tuoitre.vn)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm