| Hotline: 0983.970.780

Wenger nối dài đế chế ở Emirates

Thứ Hai 02/06/2014 , 09:57 (GMT+7)

Nhà cầm quân người Pháp vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với Arsenal. Đội bóng thành London dự báo sẽ đẩy mạnh chi tiêu trong mùa hè 2014.

Cú lội ngược dòng trước Hull City ở trận chung kết FA cup được xem là yếu tố quyết định giúp Ban lãnh đạo CLB Arsenal quyết định gắn bó với HLV Arsene Wenger. Sau 9 năm liên tiếp tay trắng, lần đầu tiên Arsenal kết thúc với 1 danh hiệu vô địch.

Trước đó, Arsenal và bản thân ông Wenger đã chịu vô vàn áp lực do thành tích nghèo nàn 9 năm trở lại đây. Việc ông Wenger được giữ lại sân Emirates phần lớn bắt nguồn từ hiệu quả trong hoạt động đầu tư bóng đá của Arsenal, đơn thuần ở góc độ kinh doanh.

Bất chấp thành tích kém nhiều “ông lớn” khác ở châu Âu, Arsenal vẫn tạo nên nguồn lợi nhuận lớn, và kết quả này được nhận định nhờ vào tài năng của “giáo sư” người Pháp. Đây là nguyên nhân chính khiến ông Wenger duy trì được quyền lực của mình tại Emirates, và chức vô địch FA cup chỉ là chất xúc tác.

Theo Daily Mail, hợp đồng mới của ông Wenger với Arsenal sẽ có thời hạn 3 năm, tới năm 2017 với mức lương 8 triệu bảng/năm. Nếu hoàn thành hợp đồng này, nhà cầm quân người Pháp sẽ trở thành HLV có thâm niên tại 1 CLB lâu nhất ở Premier League, với 21 năm nắm quyền chỉ đạo Arsenal. Thời gian này chỉ thua chiến lược gia người Scotland, Sir Alex Ferguson tại Manchester United.

Ở mùa giải vừa qua, Arsenal được cho là đã có những thay đổi trong chính sách mua sắm cầu thủ khi đã chấp nhận “chi bạo” để đưa về sân Emirates nhiều ngôi sao hơn. Điển hình trong số này là tiền vệ M.Oetzil từ Real Madrid. Sức hút của đội bóng thành London đã tăng lên đáng kể nhờ sự xuất hiện của Oetzil. Từ đây, nhiều ý kiến tin rằng Arsenal sẽ chịu chi hơn trong các mùa giải tiếp theo.

Điều này có phần đúng nếu xét theo khoản ngân sách ông Wenger dự kiến được các ông chủ Arsenal cấp mùa giải tới. Con số này, theo Daily Mail, vào khoảng 100 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, cũng theo Daily Mail, rất ít có khả năng ông Wenger chịu thay đổi quan điểm cá nhân, dù chịu sức ép lớn từ người hâm mộ đội bóng.

“Một người đã có tới 9 năm chịu đựng sức ép của hàng nghìn CĐV mà không thối chí, thì ít có khả năng người đó sẽ thay đổi chỉ trong 3 năm còn lại”, Daily Mail nhận định. Cơ sở để báo này tin vào điều trên là từ chính bản danh sách mua sắm của Arsenal mùa hè này.

Trong bản danh sách trên với gần chục cầu thủ, chỉ 3 gương mặt thực sự gây chú ý là tiền vệ Cesc Fabregas (Barcelona), tiền đạo Mario Mandzukic (Bayern Munich) và tiền đạo Karim Benzema (Real Madrid).

Fabregas trên thực chất từng là đội trưởng ở Arsenal. Khả năng tiền vệ này chấp nhận rời Barcelona để trở lại đội bóng Anh, theo Daily Mail chỉ khoảng 60%. Barcelona hiện đòi giá Fabregas khoảng 30 triệu bảng.

Tương tự, Karim Benzema hiện vẫn chưa tỏ dấu hiệu muốn rời Real Madrid khi vừa có một mùa giải thành công với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. So với thời HLV Mourinho, Benzema hiện được HLV Carlo Ancelotti trọng dụng hơn ở Real Madrid.

Những gương mặt còn lại trong danh sách mua sắm của ông Wenger hầu hết đều là những tên tuổi mới tinh: Loic Remy (Queen Park Rangers) Atsuto Uchida (Schalke), Serge Aurier (Toulouse), Lars Bender (Bayer Leverkusen) hay Calum Chambers và Morgan Schneiderlin đều của Southampton. “Mua rẻ, bán đắt” sẽ vẫn là phương châm hoạt động của Arsenal trong 3 mùa giải sắp tới dưới quyền của “giáo sư” người Pháp.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm