| Hotline: 0983.970.780

World Cup 2010: Thiếu nhiều "vì tinh tú"

Thứ Hai 07/06/2010 , 13:54 (GMT+7)

Bão chấn thương đang tàn phá các ĐTQG tham dự World Cup 2010, nó khiến nhiều ngôi sao bóng đá phải nuốt nước mắt nói lời chia tay.

Andreas Pirlo
Bão chấn thương đang tàn phá các ĐTQG tham dự World Cup 2010, nó khiến nhiều ngôi sao bóng đá phải nuốt nước mắt nói lời chia tay.

Những cái tên sáng giá nhất trong bản danh sách buồn là Rio Ferdinand (M.U - Anh), Andreas Pirlo (Milan - Ý), Michael Ballack (Chelsea - Đức), Didier Drogba (Chelsea - Bờ Biển Ngà), Michael Essien (Chelsea - Ghana), Arjen Robben (Bayern Munich - Hà Lan), Las Diarra (Real Madrid - Pháp). Trong đó, việc Ferdinand, Ballack, Pirlo phải làm khán giả khiến tham vọng bước lên ngôi cao của những ứng viên sáng giá cho Cúp Vàng: Anh, Ý, Đức bị đe dọa, bởi ba siêu sao này đều là những quân bài chiến lược.

Đấy là còn chưa kể đến một loạt những cái tên "cận kề" nguy cơ như Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Wayne Rooney, Ledley King (Anh), Fernando Torres (Tây Ban Nha), Julio Cesar (Braxin)… Họ đều từng có tiền sử chấn thương nặng, không đảm bảo 100% thể lực trước thềm World Cup và chỉ một va chạm không may thôi, ai đó sẽ lại làm khán giả.

Đành rằng những chấn thương đó là chuyện không may, song một khi hàng loạt chấn thương xảy ra mang tính hệ thống như thế này thì người ta không thể không đặt câu hỏi về tình trạng sức khỏe của các cầu thủ, đặc biệt là các ngôi sao. Khoảng 15-20 năm trước, trung bình một cầu thủ ngôi sao mỗi năm chỉ thi đấu chừng 45 hay cùng lắm là 50 trận. Nhưng giờ, nhiều trường hợp thi đấu tới 60 trận hay hơn thế. Một khi cơ thể đã bị quá tải thì chuyện chấn thương xảy ra là điều hiển nhiên, nhất là sau khi kết thúc một mùa giải kéo dài và đầy căng thẳng ở châu Âu.

Giảm tải cho các cầu thủ - tiếng nói ấy từng được vang lên mạnh mẽ. Song tất cả đều rơi vào thinh không. Bởi đến ngay cả FIFA cũng còn "vẽ" ra thêm giải đấu mới như Cúp Thế giới hay Cúp các liên đoàn châu lục. Lợi nhuận kếch sù từ trái bóng tròn đã khiến tất cả mờ mắt và họ bất chấp tất cả. Chỉ có các cầu thủ là phải gánh chịu hậu quả của cái gọi là "virus FIFA", mà nay có thể đã trở thành một đại dịch vô phương cứu chữa. Mà có ai chê tiền đâu, bởi chỉ một "cái" World Cup này mà FIFA "dằn túi" tới 3,5 tỷ USD thì…

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm