| Hotline: 0983.970.780

World Cup 2022 sẽ diễn ra vào mùa Đông

Thứ Tư 25/02/2015 , 09:14 (GMT+7)

Một nhóm quan chức của FIFA ngày 24/2 đã bắt đầu cuộc họp ở Doha để bàn về kế hoạch chuyển thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar sang mùa Đông.

Mục đích nhằm tránh thời tiết nóng bức tại vùng Vịnh trong mùa Hè.

Việc lùi thời gian diễn ra World Cup 2022 tới tháng 11 và 12 được nhiều nước ủng hộ, nhưng lại vấp phải sự phản đối từ các câu lạc bộ bóng đá ở châu Âu khi mà thời điểm này cũng là giai đoạn đua tranh quyết liệt tại các giải La Liga (Tây Ban Nha), Bundesliga (Đức) và Premier League (Anh).

Trong số 40 quan chức tham dự cuộc họp này ở Qatar có các quan chức FIFA, đại diện các liên đoàn bóng đá hàng đầu thế giới và đại diện giới cầu thủ. Các quan chức đi thẳng vào phòng họp tại Trung tâm hội nghị quốc gia mà không có bất cứ cuộc trao đổi nào với giới báo chí trước cuộc họp.

Theo truyền thống, vòng chung kết World Cup thường diễn ra vào mùa Hè, cụ thể là tháng 6 và tháng 7 và nếu chuyển sang tháng 11 và 12, các câu lạc bộ bóng đá ở châu Âu sẽ chịu thiệt hại nặng nề và họ sẽ đòi bồi thường rất lớn vì thiếu nhiều trụ cột phải thực hiện nghĩa vụ cho các đội tuyển quốc gia.

Bất chấp sức ép từ các câu lạc bộ, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vẫn ủng hộ sáng kiến chuyển World Cup 2022 sang mùa Đông vì điều này là rất cần thiết do mùa Hè ở Qatar vô cùng khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình thường trên 40 độ C.

Sau cuộc họp này, các quan chức sẽ đưa ra ý kiến đề xuất để Ban chấp hành FIFA quyết định trong cuộc họp diễn ra ở Zurich (Thụy Sĩ) vào ngày 19 và 20/3 tới. Các quan chức cũng sẽ phải tham khảo ý kiến của các liên đoàn thể thao khác để tránh trùng lặp về thời gian với các giải đấu thể thao lớn khác.

Về phần mình, nước chủ nhà Qatar cho biết họ không lo ngại quá nhiều về thời tiết nóng bức trong mùa Hè vì nước này có thể lắp đặt các hệ thống điều hòa không khí khổng lồ tại sân vận động để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ và khán giả.

Vietnam+

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm