| Hotline: 0983.970.780

Thứ Năm 14/06/2018 , 06:20 (GMT+7)

06:20 - 14/06/2018

World Cup và bản quyền truyền hình

Gần đến thời khắc trái bóng trận khai mạc lăn trên sân cỏ nước Nga, thì Việt Nam mới chính thức có bản quyền truyền hình World Cup 2018.

Người hâm mộ một phen thót tim, vì sợ hụt mất dịp theo dõi giải đấu quan trọng nhất hành tinh của bộ môn thể thao vua. Vì sao, 4 năm mới có một lần, mà chúng ta lại lúng túng khi muốn có tín hiệu trực tiếp về các trận tranh tài World Cup? Có rất nhiều nguyên nhân được liệt kê, nhưng quan trọng vẫn là sự chậm chạp của những đơn vị kinh doanh truyền hình ở Việt Nam.

Bản quyền phát sóng 64 trận đấu tại World Cup 2018 trên toàn lãnh thổ Việt Nam đã thuộc về Đài truyền hình VN, khi có một đại gia kinh tế tài trợ 5 triệu USD. Đài truyền hình VN khẳng định sẵn sàng chia sẻ cho Đài truyền hình TPHCM và những cơ quan truyền thông khác có nhu cầu. Nếu không tính 5 triệu USD từ đại gia kinh tế cam kết tài trợ vô điều kiện, thì Đài truyền hình VN hoàn toàn yên tâm về tài chính khi khai thác quảng cáo để bù vào tiền bản quyền.

Giá bản quyền truyền hình trực tiếp World Cup 2018 mà đại diện thương mại của FIFA đưa ra cho Việt Nam nằm ở khoảng 8 triệu USD. Đây là số tiền đã được thương lượng một cách phải chăng. Bởi lẽ, ban đầu bản quyền phát sóng World Cup 2018 tại Việt Nam được đưa ra với giá 18 triệu USD. Không rõ dựa vào tiêu chí nào để có con số ấy, nhưng cũng đã là thấp nếu so với những nước trong khu vực. Bởi lẽ, Thái Lan mua bản quyền World Cup 2018 với giá 44 triệu USD. Không cò kè, những tỷ phú Thái Lan đã nhanh chóng chung tay mua bản quyền World Cup 2018 cho 60 triệu dân của họ được thưởng thức vui vẻ.

Dân số Việt Nam hiện nay hơn 90 triệu, bản quyền truyền hình World Cup 2018 nếu đúng giá chào hàng của FIFA là 18 triệu USD thì cũng còn rẻ so với mức chi trả của Singapore. Bởi lẽ, dân số Singapore chỉ có 4,5 triệu, mà họ vẫn mua bản quyền World Cup 2018 với giá 18 triệu USD một cách sòng phẳng và nhẹ nhàng. Như vậy, rõ ràng bản quyền truyền hình World Cup 2018 không tính theo dân số mà tính theo đẳng cấp kinh tế của quốc gia muốn phát sóng trực tiếp những trận cầu từ xứ sở bạch dương.

Người Việt Nam xem trực tiếp World Cup từ năm 1982, thông qua đài vệ tinh thu lại tín hiệu của Liên Xô. Các mùa giải tiếp theo World Cup 1986, World Cup 1990, World Cup 1994 đều xem miễn phí. Thử hỏi, FIFA có biết điều này không? Biết chứ, nhưng họ muốn quảng bá sân chơi bóng đá đến những quốc gia đang phát triển, nên lờ đi vấn đề bản quyền. Hai mùa World Cup 1998 và World Cup 2002, bản quyền truyền hình cũng chỉ được phía Việt Nam nộp cho FIFA một khoản tượng trưng. Đến World Cup 2006, khi Việt Nam đã áp dụng truyền hình có thu tiền, thì bản quyền truyền hình mà FIFA thu của Việt Nam là 2 triệu USD, World Cup 2010 tăng lên 4 triệu USD và World Cup 2014 tăng lên 7 triệu USD. Đài truyền hình có thể khai thác quảng cáo để bù lại chi phí bản quyền không? Với hoàn cảnh bây giờ là không thể. Người Việt Nam muốn xem trực tiếp World Cup, chỉ còn trông vào thái độ của những đại gia yêu bóng đá mà thôi!

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm