| Hotline: 0983.970.780

Xã đổ cho thôn, huyện đổ cho xã

Thứ Hai 09/07/2012 , 11:37 (GMT+7)

Giữa năm 2008, trước nhu cầu bức xúc về nhà ở, 37 hộ dân xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã làm đơn xin cấp đất giãn dân.

Chưa được cấp đất, người dân phải đi thuê hoặc ăn nhờ ở đậu

Giữa năm 2008, trước nhu cầu bức xúc về nhà ở, 37 hộ dân xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã làm đơn xin cấp đất giãn dân. Quy trình xét duyệt được hoàn tất, UBND huyện Thanh Oai ra Quyết định 911/QĐ-UBND thu hồi đất để cấp đất giãn dân cho các hộ dân. Nhưng đến nay, sau 4 năm, gần 30 hộ dân vẫn phải sống trong nhà tạm hoặc đi ở nhờ.

Màn trời chiếu đất

Thôn Khúc Thủy có 18 hộ dân được cấp đất giãn dân theo quyết định của UBND huyện Thanh Oai. Cuối năm 2008, sau khi có quyết định của UBND huyện Thanh Oai giao UBND xã Cự Khê triển khai cấp đất, các hộ dân tất tưởi chạy vạy vay ngân hàng để chuẩn bị tiền san nền, xây dựng nhà ở, giải phóng cuộc sống trong những túp lều đã tồn tại nhiều năm. Đột nhiên huyện Thanh Oai dừng cấp đất vô thời hạn. 18 hộ dân Khúc Thủy ngã ngửa người. Họ không chỉ bị thiệt hại về kinh tế mà còn phải tiếp tục sống trong cảnh “màn trời chiếu đất”.

Hiện có 5 hộ dân phải lấn chiếm đất đê sông Nhuệ để dựng nhà tạm ở. Hai hộ dân phải đi thuê nhà. 11 hộ dân phải sống trong 1 ngôi nhà có 2-4 thế hệ hoặc phải đi ở nhờ. Điển hình như gia đình ông Lê Đình Quyên có tới 3 hộ, với 10 nhân khẩu chen chúc nhau sống trong một ngôi nhà. Gia đình ông Lưu Ngọc Huy xuất thân bần nông phải đi ở nhờ từ những năm 1946, đến nay đã có 9 nhân khẩu và tách thành 3 hộ vẫn phải ở nhờ. Hay gia đình anh Đào An Huy có 5 nhân khẩu, đã tách thành 2 hộ vẫn phải đi nhờ nhà thờ họ. Lại có hộ phải đi ra gần bãi tha ma, sân vận động để dựng lều ở.

"Việc thôn, xã, huyện xét duyệt để lọt người được cấp đất không đúng đối tượng là lỗi của họ. Lẽ ra họ phải nhanh chóng sửa lỗi để sớm cấp đất cho chúng tôi thì họ lại chây ỳ, cố tình chậm trễ. 4 năm nay bà con cứ sống trong nơm nớp lo âu, không làm ăn gì được, cuộc sống thì cùng cực như chị Dậu. Những hộ dân sống tạm bợ bên sông Nhuệ này, mùa hè hết ốm lại đâu vì ô nhiễm. Kêu huyện huyện bảo về xã, kêu xã xã bảo về thôn. Hay là đất được thu hồi để cấp giãn dân cho chúng tôi họ đã bán mất rồi", ông Quyên đặt câu hỏi.

Huyện chờ xã, xã chờ thôn

Trả lời câu hỏi vì sao đã có quyết định thu hồi đất và cấp đất giãn dân cho dân Cự Khê từ năm 2008 đến thời điểm này vẫn không triển khai? Chủ tịch UBND xã Cự Khê Vũ Ngọc Thanh cho biết: Khi tiến hành triển khai cấp đất giãn dân thì xảy ra khiếu kiện do có một số hộ dân được cấp không đúng đối tượng. Khi đó, UBND huyện Thanh Oai đã dừng cấp đất và giao xã rà soát lại. Đến tháng 7/2010, UBND xã có tờ trình gửi UBND huyện xin cấp đất giãn dân cho 26 hộ đủ tiêu chuẩn theo quyết định của UBND huyện, nhưng UBND huyện không chấp thuận với lí do là việc xét duyệt lại không đúng quy trình. Từ đó chúng tôi liên tục chỉ đạo thôn Khúc Thủy thực hiện việc xét duyệt lại theo quy định, trình UBND xã để xã trình UBND huyện, nhưng đến nay, sau nhiều lần thôn Khúc Thủy họp vẫn không thành.

“Chi bộ thôn Khúc Thủy không ra nghị quyết được vì có ý kiến của đảng viên phản đối. Trong khi đó khi họp hội nghị quân dân chính ở thôn thì có người lại không đồng tình với việc cấp đất cho 18 hộ dân của thôn. Về quan điểm của UBND xã thì xã hoàn toàn đồng tình với việc cấp đất giãn dân cho các hộ trên. Đây là những hộ xứng đáng để được cấp đất giãn dân. Hiện nay họ đang sống trong tình cảnh hết sức khó khăn. Vấn đề ở đây là tình hình xã hội ở thôn phức tạp thôi", ông Thanh nói. 

"Không phải là huyện không cấp đất giãn dân cho các hộ dân xã Cự Khê nữa mà trong quá trình cấp đất hội đồng xét duyệt của thôn, xã và huyện đã để lọt một số hộ không đúng đối tượng. Về việc này nay đã giải quyết xong, thời gian sớm nhất chúng tôi sẽ tập chung chỉ đạo UBND xã Cự Khê kết hợp với phòng chức năng của huyện sớm xét duyệt lại theo quy trình và cấp đất giãn dân cho bà con theo quy định của Nhà nước", ông Nguyễn Hồng Yên, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai.

Trái ngược với trả lời của ông Thanh, theo nhiều hộ dân và cán bộ thôn Khúc Thủy thì mấu chốt là ở chỗ ông Bí thư Chi bộ thôn Khúc Thủy. Ông này không chịu ký nghị quyết của chi bộ về việc cấp đất giãn dân cho 18 hộ dân. Còn về người dân và cán bộ thôn thì họ rất ủng hộ. Cùng đợt cấp đất 2008, ở thôn Vĩ, người được cấp đất giãn cư đã xây nhà ở nhưng xã, huyện không nói gì dù họ cũng bị dừng cấp và xét duyệt lại như thôn Khúc Thủy.

Trưởng Phòng TN-MT huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng khẳng định: Ngay sau khi có đơn kiện trong số những hộ dân được cấp đất giãn dân ở Cự Khê có những hộ không đúng đối tượng, huyện đã dừng cấp đất giãn dân để thanh tra và giao xã rà soát lại. Thanh tra TP Hà Nội đã có kết luận từ năm 2010, và ngay sau đó UBND huyện đã có công văn yêu cầu UBND xã Cự Khê khẩn trương rà soát và làm quy trình cấp đất giãn dân lại nhưng xã chỉ trình huyện một tờ trình gồm 26 hộ dân mà không thực hiện quy trình xét duyệt theo quy định.

Vì thế huyện tiếp tục yêu cầu xã làm đúng quy trình, Chủ tịch UBND huyện giao đích danh chủ tịch UBND xã Cự Khê nhưng đến nay họ vẫn chưa có hồ sơ gửi cho huyện để huyện duyệt cấp đất cho bà con. Sự chậm trễ trong việc cấp đất cho bà con xã Cự Khê để bà con nhiều lần khiếu nại là do lỗi của chủ tịch UBND xã Cự Khê. Nếu UBND xã Cự Khê không làm thì UBND huyện không có cơ sở nào để ra quyết định cấp đất cho dân được.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất