| Hotline: 0983.970.780

Xã tự ý cắt đất cho thuê với giá 'rẻ bèo'

Thứ Bảy 25/05/2019 , 08:30 (GMT+7)

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế) đã cắt lô đất tại thôn Tây Thành để cho một hộ dân ở địa phương thuê kinh doanh quán nhậu khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền và giá cho thuê đất lại rẻ “như bèo”.

Lô đất nói trên được UBND xã cho bà Phan Thị Lệ H (trú tại Đông Xuyên, xã Quảng Thành) thuê thuộc thửa đất số 336, tờ bản đồ 16, có diện tích 60m2.

08-40-48_nh_1
Khu đất UBND xã Quảng Thành cho bà H thuê với giá rẻ bèo.

Theo như hợp đồng cho thuê đất ngày 3/11/2018 giữa UBND xã Quảng Thành với bà Phan Thị Lệ H thì, lô đất cho thuê có nguồn gốc là đất BCS (đất bằng chưa sử dụng) và do UBND xã quản lý; thời gian cho thuê đất 1 năm kể từ năm 2019.

Điều khiến người dân cảm thấy bất bình thường, là trong khi lô đất cho thuê nói trên có vị trí rất đẹp nằm bên con đường liên xã, nhưng lại được UBND xã cho thuê với giá rất ưu ái. Cụ thể “Số tiền thuê: năm 2019 là 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Bên B nộp cho bên A 1 lần vào đầu tháng 01 hàng năm 1.000.000 đồng”. Trong khi đó, những lô đất gần đó được cho thuê kinh doanh, buôn bán thì với giá khoảng cao hơn nhiều 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, cũng theo người dân, sau khi mở quán nhậu bà H đã tự ý cơi nới mở rộng thêm diện tích lấn chiếm hành lang con đường và vùng đất nông nghiệp xung quanh, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. “Trong giấy tờ cho thuê thì chỉ 60m2, thế nhưng chủ quán nhậu này đã cơi nới mở rộng, lấn chiếm hành lang đường bộ và đất nông nghiệp ra gần 100m2”, anh V một người dân sống gần đó cho hay.

Về vấn đề này, ông Đào Trọng Thành, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành cho biết, việc xã cho bà H. thuê đất làm kinh doanh là nhằm mục đích thu thêm kinh phí và tạo bộ mặt cho xã. “Hình thức là cho thuê năm 2019 thôi, mình cho thuê thử, còn sang năm muốn thuê nữa thì phải lên huyện, huyện mới có quyền cho thuê”, ông Thành nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.