| Hotline: 0983.970.780

Xác định được hung thủ giết người bằng súng máy

Thứ Ba 04/05/2010 , 21:02 (GMT+7)

Hung thủ là một tên giang hồ có tiếng, chuyên đâm thuê, chém mướn và nghiện ma túy.

Ngày 4/5, công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết đã xác định được danh tính hung thủ dùng súng bắn chết ông Phạm Đề Kháng tại nhà riêng ở đường Thiên Lôi vào chiều 2/5 vừa qua.

Đó là tên Nguyễn Tiến Công (tức Công Giáp), sinh năm 1979, đăng ký thường trú tại 8/326 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, hiện thuê trọ tại số nhà 5/213 Thiên Lôi (cách nhà ông Kháng 5 nhà).

Công từng có 2 tiền án. Năm 1996, Công bị Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền xử 30 tháng tù, cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích; đến tháng 9/1999, bị Tòa án Nhân dân thành phố xử 5 năm 6 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Từ khi tên Công về thuê trọ tại ngõ 213 Thiên Lôi gây nhiều lo lắng cho nhân dân khu vực vì tên này là một tên giang hồ có tiếng, chuyên đâm thuê, chém mướn và nghiện ma túy.

Hồi 16 giờ 45 phút ngày 2/5, Công lẻn vào nhà ông Phạm Đề Kháng, 62 tuổi ở số nhà 15/213 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, dùng súng bắn thẳng vào ngực ông Kháng. Vết đạn xuyên thấu ngực làm ông Kháng chết tại chỗ.

Khi vụ án xảy ra, anh Phạm Đức Thịnh (con trai ông Kháng) đang ở nhà dưới, ông Kháng nằm nghỉ tại tầng 2 của ngôi nhà, bỗng anh nghe thấy tiếng bố gọi mình, ngay sau đó nghe thấy tiếng súng nổ. Khi ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa, anh thấy bóng 1 thanh niên nhảy từ lan can tầng 2 ngôi nhà xuống đất và tẩu thoát.

Tại sân thượng số nhà 7/213 (cạnh nhà ông Kháng), lực lượng công an thu giữ hung khí gây án là một súng bút và 1 tút đạn cùng 1 áo phông mà tên Công vứt lại khi bỏ chạy.

Sau khi gây án, tên Công bỏ trốn khỏi địa phương, Công an quận Lê Chân đã khởi tố vụ án, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với tên này.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.