| Hotline: 0983.970.780

Xác một phụ nữ kẹt dưới gầm xe tải nhiều giờ

Thứ Năm 18/11/2010 , 09:11 (GMT+7)

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị ngã, bị bánh xe sau của xe rơ-mooc cán vào một phần cơ thể và chết ngay tại chỗ.

Khoảng 8 giờ 30 sáng 17/11, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên cầu Lùng, thuộc địa phận xã Suối Hiệp (Diên Khánh, Khánh Hòa) làm một người chết tại chỗ; giao thông trên quốc lộ 1A ùn tắc hơn 2 giờ đồng hồ.

Nạn nhân được xác định là chị Lê Lin Đa, 24 tuổi, trú tại phường Cam Phú (thị xã Cam Ranh). Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, chị Lê Lin Đa điều khiển xe máy mang BKS 79K2-7408 lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Cam Ranh - Nha Trang. Khi đến cầu Lùng, chị đi sát với thành cầu, nhưng xe kéo rơ-mooc mang BKS 51R-2734 đi cùng chiều vẫn va chạm với chị.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị ngã, bị bánh xe sau của xe rơ-mooc cán vào một phần cơ thể và chết ngay tại chỗ. Chiếc xe gắn máy bị hư hỏng nặng.

Sau hơn 2 giờ mới lôi được nạn nhân ra khỏi gầm xe

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã đến hiện trường, yêu cầu các phương tiện giao thông qua đoạn đường này tạm dừng để giải quyết vụ việc.

Do một phần cơ thể nạn nhân bị mắc kẹt giữa hai bánh xe phía sau, trời lại đổ mưa nên phải đến gần 11 giờ, thi thể nạn nhân mới được đưa ra khỏi gầm xe.

Được biết chị Lê Lin Đa đang làm việc cho một công ty ở Cam Ranh. Ba và anh trai của chị mới mất cách đây không lâu.

Thông tin điều tra ban đầu xác định tài xế điều khiển chiếc xe kéo trên là Hồ Công Thắng (30 tuổi, trú tại Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) điều khiển xe lưu thông theo hướng TP.HCM – Hà Nội.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Cùng thời điểm trên, trên địa phận cầu Bình Phước (TP.HCM) cũng đã xảy ra một vụ va chạm giao thông nghiêm trọng giữa 2 người điều khiển xe gắn máy đi ngược chiều khiến cả 2 bị thương nặng và phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do mặt cầu quá xấu, lại rơi vãi nhiều đá dăm nên trong lúc tránh nhau bánh xe bị trượt, mất lái. Trong vòng 1 tháng qua, đây là vụ tai nạn thứ 4 liên quan đến nguyên nhân này.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm