| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Thứ Hai 09/08/2010 , 21:51 (GMT+7)

Sáng 9/8, tại TP Buôn Ma Thuột, Uỷ ban Dân tộc phối hợp với UBND tỉnh Đăk Lăk tổ chức Hội thảo xây dựng chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự hội thảo có đồng chí Hoàng Xuân Lương - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc, đại diện BCĐ Tây Nguyên và lãnh đạo của 10 tỉnh thành khu vực Tây Nguyên.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận xây dựng chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm động viên, khuyến khích và phát huy vai trò tích cực của người có uy tín tham gia các hoạt động lao động SX, phát triển KTXH, phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT và củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Mí Bơng - một người có uy tín của huyện Cư Kiun (Đăk Lăk) tham dự Hội thảo cho rằng: "Người có uy tín là người được chính dòng tộc, buôn làng của mình bầu lên. Người có uy tín phải là người có điều kiện kinh tế khá nhất và có trách nhiệm, tâm huyết với buôn làng".

Xem thêm
Lợi ích của trồng rừng đạt chứng chỉ FSC

Chứng chỉ rừng FSC giúp tăng giá trị của sản phẩm và mặt hàng từ 20 - 30% so với những sản phẩm cùng loại, góp phần khai mở kiến thức người trồng rừng...

Nghệ An thực hiện tốt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tạo chuyển biến căn cơ trên địa bàn Nghệ An, tỉnh này triển khai thực sự hiệu quả thông qua tỷ lệ giải ngân 100%.

Di chuyển thành công 3 gấu ngựa từ Hà Nội về Vườn quốc gia Bạch Mã

Thừa Thiên - Huế 3 gấu ngựa do một chủ nuôi ở xã Phụng Thượng, Hà Nội tự nguyện chuyển giao đã về tới Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam II, đặt tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Bình luận mới nhất