| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng đô thị ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân

Thứ Tư 08/01/2020 , 14:18 (GMT+7)

Người dân gửi đơn kiến nghị tập thể, treo băng rôn yêu cầu doanh nghiệp thi công khu dân cư đã lấp mương rãnh, cống thoát nước, gây ngập lụt "bức tử" cuộc sống người dân.

Công ty TNHH Đầu tư Quảng Long - TH (gọi tắt là Quảng Long) được UBND TP. Thái Nguyên ký hợp đồng thực hiện Dự án Khu dân cư số 1 đường Việt Bắc (gọi tắt KDC 1VB), phường Tân Lập với diện tích là 18,6ha. Tổng mức đầu tư của dự án là 332,3 tỷ đồng, trích từ nguồn ngân sách TP. Thái Nguyên; thời gian thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021.

Tại thời điểm này, khu vực thực hiện dự án vẫn còn rất nhiều hộ dân chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, thậm chí là chưa nhận tiền đền bù. Vì vậy đến nay mới chỉ có khoảng hơn 3ha đất đã làm xong mặt bằng, thi công xong các công trình hạ tầng là đường giao thông, điện chiếu sáng… Thậm chí là dự án đã được phân lô đất nền, rồi bán đấu giá.

Đường vào Khu dân cư số 1 đường Việt Bắc được đắp cao ngang với nóc nhà dân ở tổ 1, phường Tân Lập.

Điều đáng nói doanh nghiệp thi công là Quảng Long lại đang tiến hành thi công theo kiểu bịt đường sinh sống của người dân. Điển hình là 10 hộ dân ở tổ 1, phường Tân Lập đã làm đơn kiến nghị lên các cấp về việc doanh nghiệp san lấp mặt bằng đã lấp cống thoát nước, gây ngập úng và làm hư hại nhiều tài sản có giá trị, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới đời sống nhân dân.

Đơn kiến nghị tập thể của các hộ dân khiếu nại việc xây dựng Khu dân cư 1 Việt Bắc.

Bà Vũ Thị Ngân cho biết gia đình đã sinh sống 4 đời ở tổ 1, phường Tân Lập từ năm 1966 và chưa bao giờ bị ngập lụt. Nhưng đầu năm 2019, sau khi Quảng Long thi công san lấp mặt bằng đã xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, nước ngập vào nhà cao đến hơn 1m.

Còn ông Phạm Văn Hồng cho biết gia đình vẫn nhớ như in về trận ngập lịch sử hồi tháng 10 vừa qua, nước ngập sâu vào nhà tới ngang tường, còn ngoài đường khoảng 2m, cả gia đình thời điểm đó có 3 người phải đục mái nhà thoát thân ra ngoài.

Theo ông Hồng thì trước đây chưa bao giờ bị ngập lụt vì quanh khu vực tổ 1 (phường Tân Lập) là cánh đồng, nhiều ao, hồ nhưng đã bị lấp hết, và thậm chí là cả mương rãnh, cống thoát nước cũng bị lấp. Nhiều trận lụt liên tiếp không chỉ gây hư hỏng tài sản hàng chục triệu đồng mà còn đe dọa tới tính mạng con người, khiến người dân sống trong sợ hãi.

Nhiều hộ dân căng băng rôn phản đối Công ty TNHH Quảng Long - TH.

Bị thiệt hại nặng nhất sau như trận ngập lụt là nhà bà Phạm Thị Hường, nhiều tài sản, máy móc có giá trị lên tới cả trăm triệu đồng đã không còn sử dụng. Hiện giờ căn nhà cấp 4 của gia đình đã bị bỏ không dám ở, cả nhà phải chuyển đi nơi khác sống.

Bà Hường cho biết đã cùng các hộ dân làm đơn gửi các cơ quan chức năng, mong muốn nhận được phản hồi và giải quyết thỏa đáng cho người dân.

Tài sản là các loại máy móc, đồ gỗ và đồ dùng sinh hoạt của gia đình Phạm Thị Hường có giá trị hàng trăm triệu đã bị hư hỏng, nhà đã phải bỏ không dám ở.

Vấn đề Báo NNVN nêu trên chỉ là 1 trong hàng chục vấn đề nóng gây bức xúc đang diễn ra tại Dự án Khu dân cư 1 Việt Bắc. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, không để doanh nghiệp thi công theo kiểu vô trách nhiệm, bức tử cuộc sống của người dân.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm