| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng năng lực APEC về tìm kiếm và cứu nạn trên biển

Thứ Sáu 19/07/2013 , 10:17 (GMT+7)

Trong hai ngày 18 - 19/7, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra Hội thảo quốc tế “Xây dựng năng lực APEC về tìm kiếm và cứu nạn trên biển”.

Trong hai ngày 18 - 19/7, tại TP Nha Trang, Khánh Hòa diễn ra Hội thảo quốc tế “Xây dựng năng lực APEC về tìm kiếm và cứu nạn trên biển”.


Hội thảo có hơn 50 đại biểu đến từ các nước thành viên APEC

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Việt Nam phối hợp với các nước thành viên: Nhật Bản, Australia và Đài Loan tổ chức. Hơn 50 đại biểu đến từ các nước thành viên APEC; tổ chức quốc tế, khu vực cùng đại diện nhiều Bộ, ngành của Việt Nam tham dự hội thảo. Nội dung tập trung thảo luận bốn nhóm vấn đề chính: Chia sẻ kinh nghiệm về tìm kiếm, cứu nạn của các nước thành viên; quy trình tìm kiếm, cứu nạn và ứng dụng công nghệ, công cụ mới; nỗ lực của cộng đồng quốc tế về tìm kiếm, cứu nạn trên biển; hợp tác APEC về tìm kiếm, cứu nạn trên biển nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng đáng tin cậy và tăng cường kết nối.

Phát biểu tại buổi hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Hoàng Văn Thắng, cho biết: Thời gian qua, Việt Nam đối mặt với nhiều tai nạn, sự cố trên biển gây thiệt hại lớn về người, tài sản và phát triển kinh tế. Đứng trước thách thức đó, Chính phủ Việt Nam đã và đang giành nhiều nguồn lực, chính sách ưu tiên cho công tác cứu hộ, cứu nạn nói chung và trên biển nói riêng, như: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cứu hộ, cứu nạn; hợp tác quốc tế và khu vực về cứu hộ, cứu nạn.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Bình luận mới nhất