| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng tiêu chí đánh giá tham nhũng ở Việt Nam

Thứ Năm 24/06/2010 , 08:47 (GMT+7)

Việc đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng có thể dựa trên năm tiêu chí...

Ảnh minh họa
Ngày 23/6, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng (OSCAC) đã tổ chức buổi hội thảo quốc tế nhằm tham khảo ý kiến, quan điểm khoa học của các chuyên gia trong và ngoài nước, tiến tới xây dựng, hoàn chỉnh một hệ thống tiêu chí đánh giá tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam.

Hội thảo có sự tham gia của một số tổ chức quốc tế và các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam như Thụy Điển, Đan Mạch…; cơ quan chuyên trách phòng chống tham nhũng của Trung Quốc, Hàn Quốc cùng nhiều nhà nghiên cứu, các cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại Việt Nam.

Với chủ đề “Tiêu chí đánh giá tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng ở Việt Nam,” hội thảo đã thu hút được nhiều tham luận có giá trị của những chuyên gia pháp lý, hành chính công trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Vũ Tiến Chiến, Chánh Văn phòng OSCAC khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam đặc biệt quan tâm, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành.

Ông Chiến cho biết, sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” và Luật phòng chống tham nhũng, công tác này đã có nhiều chuyển biến, đạt được kết quả tích cực trên cả hai mặt phòng và chống. Trên một số lĩnh vực, tham nhũng đã có bước kiềm chế và có xu hướng giảm.

Theo công bố của Tổ chức minh bạch quốc tế, liên tục ba năm từ 2007-2009, thứ tự của Việt Nam trên bảng xếp hạng các nước có chỉ số tham nhũng cao đã được giảm dần. Như vậy, rõ ràng công tác phòng chống tham nhũng đã có hiệu quả bước đầu, góp phần thiết thực chống suy giảm kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Từ năm 2007 đến nay, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã khởi tố 1.063 vụ án có liên quan đến tham nhũng, xét xử 1.070 vụ với 2.506 bị cáo. Nhìn chung, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án về tham nhũng đã có những chuyển biến tiến bộ hơn, có tác dụng răn đe, góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

Theo quan điểm đề xuất của OSCAC, việc đánh giá tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng có thể dựa trên năm tiêu chí kết quả hoàn thiện của thể chế phòng chống tham nhũng và kết quả thực hiện các giải pháp phòng ngừa và số vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý; đánh giá của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền về phòng chống tham nhũng; kết quả điều tra dư luận xã hội và qua báo chí; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội và tiêu chí cuối cùng là đánh giá của các tổ chức quốc tế.

Theo đại diện Tổ chức minh bạch quốc tế, để xây dựng các tiêu chí đánh giá quản lý, điều hành và tham nhũng của mỗi quốc gia, cần sử dụng công cụ đo lường như: Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI), chỉ số đưa hối lộ; chẩn đoán về hệ thống liêm chính quốc gia; giám sát, phân tích thực hiện công ước phòng chống tham nhũng.

Tổ chức này quan niệm, tham nhũng là hành vi “lạm dụng công quyền để thu lợi cá nhân” và các khảo sát quốc tế là công cụ tin cậy nhất để xếp hạng mức độ tham nhũng của mỗi quốc gia.

Chia sẻ kinh nghiệm công tác phòng chống tham nhũng với Việt Nam, đại diện Cục chống tham nhũng Hàn Quốc cho rằng, để kiểm soát có hiệu quả tham nhũng cần phải thực hiện theo một lộ trình với cách tiếp cận có hệ thống và toàn diện mới có thể làm rõ được nguyên nhân của tham nhũng.

Tại Hàn Quốc, Chính phủ nước này tập trung nâng cao hiệu quả các cơ quan thường xảy ra tham nhũng; bãi bỏ các quy định không cần thiết, làm cho quá trình hành chính minh bạch, thiết lập hệ thống kiểm tra và trừng phạt các hành vi tham nhũng. Hằng năm, cơ quan phòng chống tham nhũng đều đưa ra những kiến nghị, sáng kiến cho các cơ quan để kiểm soát tham nhũng và đánh giá các sáng kiến này.

Trao đổi với báo chí tại hội nghị, ông Vũ Tiến Chiến cho rằng, đối tượng tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn, hành vi tham nhũng tinh vi, phức tạp, do vậy muốn chống tham nhũng phải tiến hành đồng bộ, toàn diện các giải pháp và phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; lấy phòng ngừa là chính, phát hiện, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng là quan trọng, tạo sự răn đe, phòng ngừa tham nhũng.

Việc đánh giá đúng về tình hình tham nhũng và kết quả công tác này là vấn đề khó khăn, cần phải có các phương pháp bảo đảm tính khách quan, toàn diện, khoa học; kết hợp nhiều yếu tố trong đánh giá với đầy đủ các mặt phòng ngừa, phát hiện, xử lý và có căn cứ với các tiêu chí đủ sức tin cậy.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm