| Hotline: 0983.970.780

Chào mừng TP Thái Nguyên tròn 55 tuổi (19/10/1962 – 19/10/2017):

Xây dựng TP Thái Nguyên văn minh, giàu đẹp

Thứ Ba 10/10/2017 , 13:18 (GMT+7)

Trong thời kỳ đổi mới, thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật.

Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa – thể dục thể thao, giáo dục, khoa học kỹ thuật, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; là đô thị cửa ngõ, có vai trò kết nối giữa vùng Thủ đô Hà Nội, vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo tỉnh và TP Thái Nguyên kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn

Ngay từ những ngày đầu thành lập, thành phố Thái Nguyên đã có những đóng góp không nhỏ cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Với những cống hiến to lớn ấy, năm 1998, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Trong thời kỳ đổi mới, thành phố Thái Nguyên đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học kỹ thuật. Với những thành tích nổi bật, thành phố Thái Nguyên được Chính phủ công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh năm 2002; đô thị loại I trực thuộc tỉnh năm 2010 và nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Độc lập hạng nhất, hạng ba; Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba.

>> TP Thái Nguyên khẳng định vị trí 'đầu tàu' qua việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, phát huy những tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, khắc phục những khó khăn, thách thức, thành phố Thái Nguyên đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm đạt 15,1%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch từ công nghiệp - xây dựng sang dịch vụ - thương mại, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng/người/năm. 9 tháng đầu năm 2017, giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu đạt 48.900 tỷ đồng, thu ngân sách đạt gần 2.000 tỷ đồng; diện mạo đô thị có nhiều chuyển biến rõ nét, không gian đô thị được mở rộng theo quy hoạch được phê duyệt; công tác thu hút đầu tư được tăng cường với nhiều nhà đầu tư, nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có uy tín đã và đang đầu tư nhiều dự án lớn vào Thành phố như Dự án xây dựng đường Hồ Núi Cốc; Đề án xây dựng cấp bách, hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu; Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên”, Dự án nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO; dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực” thành phố Thái Nguyên, vốn vay Ngân hàng Thế giới; Dự án xây dựng Quảng trường Võ Nguyên Giáp và các dự án xây dựng khu đô thị, hệ thống vỉa hè, thảm đường và trồng cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí các tuyến phố trong Thành phố.

Lãnh đạo tỉnh và TP Thái Nguyên kiểm tra các dự án trọng điểm trên địa bàn

Thực hiện Quyết định số 2486 ngày 20/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035; sau một thời gian thực hiện các bước quy trình về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố. Ngày 18/8/2017, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 422 về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, thành lập 2 phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Thời gian tới, sau khi được mở rộng, Thành phố sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư phát triển Thành phố. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững. Tập trung chỉ đạo thực hiện các Đề án về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giai đoạn 2016 - 2020.

>> Đối thoại với dân tạo sự đồng thuận trong từng dự án

Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số đề án, dự án, công trình trọng điểm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ứng dụng phần mềm để thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp ở mức độ 3. Đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ đối với gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công. Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2017); Thành phố vinh dự đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ; công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và Quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị năm 2017 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; xây dựng Thành phố phát triển nhanh và bền vững, theo hướng văn minh, hiện đại.

Một số hình ảnh về TP Thái Nguyên hôm nay:

17-39-23_10

17-39-23_11

17-39-23_12

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Greenfeed Việt Nam công bố kết quả tăng trưởng lợi nhuận bền vững

Greenfeed Việt Nam với những chỉ số tài chính vừa công bố, cho thấy thương hiệu này vẫn duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh hiệu quả trên thị trường nông sản.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.