| Hotline: 0983.970.780

Xây dựng Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp

Thứ Sáu 12/08/2016 , 08:41 (GMT+7)

Ngày 11/8, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thống nhất xây dựng một tòa nhà 3 tầng làm Trung tâm Hành chính công...

Ngày 11/8, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thống nhất xây dựng một tòa nhà 3 tầng làm Trung tâm Hành chính công với khoảng 40 quầy giao dịch thủ tục tiếp nhận và trả kết quả của trên 20 sở, ngành cấp tỉnh. Bên cạnh là Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư tỉnh; Trung tâm Phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp. Công nghệ thông tin sử dụng trong tòa nhà đảm bảo hiện đại để tạo sự thuận tiện cho người dân và gắn kết với doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan yêu cầu thiết kế không gian tương tác xã hội, một không gian mở chứ không khép kín hành chính, để tòa nhà còn là nơi khởi nghiệp, xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch, trưng bày các sản phẩm quà tặng, sản vật địa phương.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất