| Hotline: 0983.970.780

Xây tuyến nối Đại lộ Võ Văn Kiệt với cao tốc TP.HCM-Trung Lương

Thứ Hai 26/10/2015 , 09:19 (GMT+7)

Ngày 25/10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại dịch vụ Yên Khánh đã khởi công xây dựng đoạn tuyến đường nối từ Đại lộ Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương (giai đoạn 1) theo hình thức BOT.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh giai đoạn 1 của dự án sẽ rút ngắn cự ly vận chuyển từ đường Võ Văn Kiệt vào cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và các tỉnh miền Đông Nam Bộ, tạo động lực lớn cho sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trong khu vực, đồng thời giảm ùn tắc và áp lực giao thông cho Quốc lộ 1A.

Dự án xây dựng đoạn tuyến nối từ Đại lộ Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt với 2 giai đoạn, có tổng mức đầu tư 2.371 tỷ đồng.

Ngày 25/10, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại dịch vụ Yên Khánh đã khởi công xây dựng đoạn tuyến đường nối từ Đại lộ Võ Văn Kiệt đến cao tốc TP Hồ Chí Minh-Trung Lương (giai đoạn 1) theo hình thức BOT.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Ngành than chủ động chống sạt lở bãi thải mùa mưa bão

QUẢNG NINH Gần đến mùa mưa bão, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các hộ dân sinh sống gần khu vực bãi thải mỏ luôn được ngành than và tỉnh Quảng Ninh quan tâm, chú trọng.

Bình luận mới nhất