| Hotline: 0983.970.780

Xe CGST va chạm xe máy, 1 trưởng phòng giáo dục chết tại chỗ

Thứ Hai 04/07/2011 , 22:41 (GMT+7)

Vào khoảng 21 giờ đêm 3/7, một chiếc xe ô tô CSGT mang biển số xanh đã bất ngờ tông vào chiếc xe máy chạy ngược chiều, khiến một người tử vong tại chỗ, một bị thương nặng.

Xe ô tô của CSGT mang BKS 48D-2222 do Trần Anh Tuấn, thuộc Đội CSGT Công an huyện Đăk R’Lấp (tỉnh Đăk Nông) điều khiển chạy trên đường Nơ Trang Lơng, thị trấn Kiến Đức, huyện Đăk R’lấp đã tông vào xe máy mang BKS 48H-2350 do ông Dương Minh Tý (41 tuổi, cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đăk Nông) điều khiển chạy ngược chiều, phía sau chở theo ông Hồ Đình Lâm (41 tuổi, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông). Vụ tai nạn khiến ông Lâm chết tại chỗ; ông Tý bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM; xe máy bị hư hỏng hoàn toàn, xe ô tô bể phần đầu bên trái.

Theo một số người dân chứng kiến hiện trường vụ tai nạn cho biết, khi xảy ra vụ tai nạn cả hai xe đều đi với tốc độ khá nhanh, người điều khiển xe máy chạy có phần lấn đường xe ô tô. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất