| Hotline: 0983.970.780

Xe công trình thủy điện đứt thắng làm 2 người chết, 1 người bị thương

Thứ Bảy 19/10/2019 , 23:34 (GMT+7)

Chiếc xe tải chở đá cho công trình thủy điện Đắk Trưa 2 (xã Đắk Pxi, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) không may bị đứt thắng đâm vào hố móng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Hố móng công trình thủy điện nơi xảy ra tai nạn

Ngày 19/10, thông tin từ UBND xã Đắk Pxi cho biết, tại công trình thủy điện Đắk Trưa 1&2 đã xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Cụ thể, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc xe tải khi đang chở đá cho công trình thủy điện Đắk Trưa 1&2 không may bị đứt thắng đâm vào hố móng. Vụ tai nạn trên khiến tài xế Lê Văn Nhân và thủ kho Nguyễn Văn Cường (ngồi bên phụ) tử vong. Trong khi đó, ông  Đào Minh Triết, Chỉ huy trưởng công trình thủy điện ngồi phía sau thùng xe bị thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.

Sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, thuỷ điện Đắk Trưa 1&2 do Công ty cổ phần thuỷ điện Đức Bảo làm chủ đầu tư với tổng công suất thiết kế là 8,8MW. Vừa qua, khi tiến hành thi công hố móng thuỷ điện Đắk Trưa 1&2, đơn vị này cũng đã nổ mìn phá đá khiến đá rơi làm rách, thủng mái tôn, hư hỏng nhiều tài sản của người dân.

Sau đó người dân đã làm đơn đề nghị chủ đầu tư phải dừng thi công cho đến khi có phương án đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng cho gia đình. Đồng thời chủ đầu tư phải bồi thường thiệt hại đã gây ra.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.