| Hotline: 0983.970.780

Xế hộp “điên” tông xe đạp, leo lên dải phân cách

Thứ Hai 21/02/2011 , 19:04 (GMT+7)

Hai sinh viên đang đi xe đạp bị "xe điên" tông hất văng ra lòng đường, nhưng may mắn thoát chết.

Hai sinh viên đang lưu thông trên xe đạp, bất ngờ chiếc xế hộp lao từ trong ngõ ra tông ngang xe đạp. Bị ôtô đẩy hất văng ra lòng đường, cả hai sinh viên may mắn thoát chết.

“Xe điên” chỉ chịu khuỵu gối khi tông phải cột sắt.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc “xe điên” tiếp tục lao lên dải phân cách và chỉ dừng lại khi đâm trực diện vào một cột sắt treo biển quảng cáo…

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h hôm nay (21/2), trên đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.

Những người chứng kiến vụ việc cho hay, chiếc xe đạp đi theo hướng Hà Đông-Ngã Tư Sở khi đi đến đoạn đầu đường Trần Phú thì bất ngờ chiếc xe ôtô mang BKS 29V-7933 từ trong ngõ lao ra đâm ngang xe đạp.

Hai nam sinh viên ngồi trên xe đạp bị ôtô hất văng ra đường và đẩy đi khoảng 3m.

Theo quan sát của phóng viên, tại hiện trường, chiếc xe đạp nằm chỏng trơ dưới lòng đường, bánh xe uốn cong, khung càng xe bị bẻ gãy ngang.

Chiếc ôtô nằm gọn trên dải phân cách cách đó chừng 5m. Phần đầu chiếc ôtô bị hư hỏng khá nặng. Một bánh trước nổ lốp, vành cong queo gần như rơi khỏi xe.

Tài xế chiếc xe hơi mặt đỏ phừng phừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu, liên tục quát tháo và văng lời tục tĩu.

Vụ tai nạn khiến nhiều người hiếu kỳ dừng lại quan sát nên làm ách tắc cục bộ trên tuyến đường.

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tăng hơn 20% điện năng cung cấp tháng cao điểm nắng nóng

Bộ trưởng Bộ Công thương quyết định điều chỉnh tăng điện năng cung cấp 4 tháng mùa khô (4, 5, 6, 7) năm 2024 từ 109,183 tỷ kWh lên 111,468 tỷ kWh.