| Hotline: 0983.970.780

Xe khách bốc cháy trong hầm đường bộ Hải Vân

Thứ Ba 02/09/2008 , 13:12 (GMT+7)

Sáng 1/9, tại hầm đường bộ Hải Vân (thuộc địa phận Thừa Thiên - Huế), một xe khách đang lưu thông đột ngột bốc cháy dữ dội. 35 người trong xe phải đập vỡ cửa kính, lao ra ngoài.

Sáng 1/9, tại hầm đường bộ Hải Vân (thuộc địa phận Thừa Thiên - Huế), một xe khách đang lưu thông đột ngột bốc cháy dữ dội. 35 người trong xe phải đập vỡ cửa kính, lao ra ngoài.

Theo tài xế Phan Quang Nông (47 tuổi), xe khách chở 33 cán bộ, nhân viên một công ty gạch men từ Hội An (Quảng Nam) đi tham quan động Phong Nha (Quảng Bình). Trên xe có nhiều phụ nữ và trẻ em.

Ôtô khách bị cháy trong hầm. Ảnh: CAND.

Ông Nông cho biết, khi đến hầm đường bộ Hải Vân, ông bật đèn chiếu sáng thì xảy ra chập điện gây cháy. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, lái xe, phụ xe và 33 hành khách tìm cách thoát ra ngoài nhưng không mở được cửa chính, nên phải đập cửa sổ bằng kính hai bên xe để kịp thoát thân.

Sau 15 phút, khói lửa đã trùm kín xe khách, bốc lên mù mịt cả đường hầm.

Vụ cháy không gây ra thương vong, nhưng toàn bộ hành lý của hành khách đều bị cháy rụi. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.