| Hotline: 0983.970.780

Xe khách chở 43 người lao xuống ruộng sâu 5-6m

Chủ Nhật 26/01/2020 , 14:01 (GMT+7)

Vụ tai nạn khiến 15 người bị thương phải đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Sáng 26/1, một lãnh đạo UBND huyện Tuy An (Phú Yên) xác nhận với Báo NNVN trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe khách chở 43 người lao xuống ruộng sâu 5-6m.

Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 22h, ngày 25/1 (Mùng 1 Tết) tại km 1302+150 trên tuyến QL1A qua Thị trấn Chí Thạnh (Tuy An). Tài xế Thái Tấn Khoa, 49 tuổi điều khiển ôtô khách biển kiểm soát 51B-280.01 (hãng xe Tuấn Tú) chở theo 43 hành khách chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến vị trí trên xe bất ngờ lao xuống ruộng sâu từ 5-6 m.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 15 người bị thương được đưa đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên điều trị. Số trường hợp còn lại bị sây sát được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tuy An.

Xe được cẩu đưa lên mặt đường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương, cùng Chủ tịch huyện Tuy An đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi bà con.

“Trong sáng nay lãnh đạo huyện thăm hỏi các nạn nhân ở tuyến huyện gồm 18 trường hợp, hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng. Còn 15 trường hợp tại bệnh viện tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người bị thương”, lãnh đạo huyện Tuy An nói.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.