| Hotline: 0983.970.780

Xe khách chở gần 40 người về quê ăn tết bị lật

Thứ Năm 20/01/2011 , 16:09 (GMT+7)

Khoảng 4 giờ sáng 20/1, trên đường tránh Vinh, đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã xảy ra vụ lật xe khách chở gần 40 người về quê ăn Tết.

Khoảng 4 giờ sáng nay (20/1), trên đường tránh Vinh, đoạn qua huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã xảy ra vụ lật xe khách chở gần 40 người về quê ăn Tết.

Hậu quả 15 người bị thương phải nhập viện 115 Nghệ An. Chiếc xe khách gặp nạn mang BKS 47V-1614 (chạy tuyến Đắc Lắc - Thái Bình) hư hỏng nặng, hàng hóa trên xe đổ vỡ nát vụn, một số xe máy để trên mui xe gãy đôi.

Anh Nguyễn Khang Thành (24 tuổi, quê ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa) đang nằm điều trị tại bệnh viện cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trên xe hơn 35 người, tài xế bẻ cua bị mất lái rồi chao đảo lật xuống ruộng. Lúc này thời tiết dày đặc sương mù, cộng thêm mặt đường trơn ướt.

Đến 10 giờ cùng ngày, thông tin từ bệnh viện 115 Nghệ An cho hay, có 2 hành khách bị gãy tay, nhiều người khác bị chấn thương ở vùng mặt, sườn và các bộ phận phần mềm khác. Trong số 15 người nhập viện, có 8 người bị thương nhẹ đã xuất viện về quê.

Trao đổi với PV, một đồng chí CSGT cho biết, nạn nhân chủ yếu là người Thái Bình và Thanh Hóa đi làm ăn xa đang trên đường về quê ăn tết. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.