| Hotline: 0983.970.780

Xe khách giường nằm cháy rụi khi đang lưu thông

Thứ Năm 29/06/2017 , 11:43 (GMT+7)

Đang lưu thông trên quốc lộ để đón khách, bất ngờ xe khách giường nằm 42 chỗ bốc cháy dữ dội, rất may không có ai bị thương.

Sáng 29/6, Thượng tá Phan Thanh Tuấn,Trưởng Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy xe khách nghiêm trọng, rất may không có ai bị thương.

Xe khách mang BKS: 92B-013.92 chạy rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, tài xế Phan Hồng Bảo (42 tuổi), ở xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đang điều khiển xe khách giường nằm 42 chỗ, mang xe khách BKS: 92B-013.92 chạy theo hướng Trà My - Huế, trên xe khách có khoảng 5 hành khách.

Khi đang lưu thông trên quốc lộ 40B, thuộc địa phận thôn Dương Lâm, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, xe khách bất ngờ bốc cháy lớn, rất may các hành khách trên xe nhanh chóng chạy thoát ra khỏi xe.

Nhận được thông tin, Công an huyện Bắc Trà My phối hợp với lực lượng PCCC Quảng Nam đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa, đồng thời, phân luồng điều tiết giao thông. Đến 5 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, nhưng chiếc xe khách bị cháy rụi.

Hiện nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được Công an huyện Bắc Trà My tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất