| Hotline: 0983.970.780

Xe khách húc tung cột điện, 20 hành khách hú vía

Thứ Sáu 15/03/2019 , 19:59 (GMT+7)

Một xe chở khách đang lưu thông thì bất ngờ gặp xe tải phía trước thắng đột ngột, khiến tài xế xe khách không kịp xử lý đã va quẹt với xe tải rồi lao lên đường tông gẫy cột điện.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ và choáng váng khiến hơn 20 hành khách trên xe được một phen hú vía.

Hiện trường vụ tai nạn, đầu xe bể nát, cột điện bị gãy đôi

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng ngày 15/3, xe khách giường nằm BKS 98B - 023.92 lưu thông trên đường ĐT 741 hướng Tp. Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh do tài xế Văn điều khiển. Khi đến đoạn qua khu phố Thắng Lợi, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú (Bình Phước) thì bất ngờ gặp chiếc xe tải (chưa rõ biển kiểm soát) đi cùng chiều phía trước thắng gấp để tránh hố công trình đang thi công.

Do quá bất ngờ và không kịp xử lý, tài xế xe khách đã va chạm vào đuôi xe tải phía trước. Sau đó tiếp tục ủi vào cột điện bên đường khiến đầu xe khách bị hư hỏng nặng, kính phía trước bị bể nát, một chiếc cột điện bị gẫy thành 3 khúc.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có khoảng 20 hành khách, rất may không có ai bị thương, tuy nhiên mọi người đều cảm thấy hoảng loạn khi sự việc diễn ra quá bất ngờ. Vụ việc khiến cho hàng trăm hộ dân khu phố Thắng Lợi bị mất điện, ảnh hưởng tới sinh hoạt và kinh doanh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

    Tags:
Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất