| Hotline: 0983.970.780

Xe khách lao xuống ruộng hơn 20 hành khách thoát chết trong gang tấc

Thứ Hai 18/09/2017 , 15:20 (GMT+7)

Đang lưu thông trên đường, chiếc xe ô tô khách bị mất lái lao xuống ruộng sâu, 20 hành khách ngồi trên xe thoát chết trong gang tấc phải đập kính xe để bò ra ngoài.

Chiếc xe khách nằm nghiêng dưới ruộng sâu sau tai nạn

Ngày 18/9, thông tin từ công an TX. Hương Trà, TT-Huế cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 5 người nhập viện cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 11h cùng ngày, chiếc xe ôtô khách mang BKS: 43B - 027.07 do tài xế tên Hùng điều khiển,  đang lưu thông trên đường tránh TP. Huế theo hướng Đà Nẵng - Quảng Trị; đến đoạn phường Hương Văn, TX. Hương Trà bị mất lái và lao xuống ruộng.

Được biết, lúc xảy ra tai nạn, trên chiếc xe khách đang chở theo hơn 20 khách, trong đó có 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TX. Hương Trà và nhiều hành khách khác một phen hú vía.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc ôtô khách nằm nằm nghiêng dưới ruộng và bị hư hỏng nặng phần đầu,kính xe bị bể nát.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng TX. Hương Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do xe bị mất lái và lao xuống ruộng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất