| Hotline: 0983.970.780

Xe khách 'leo' lan can cầu, một người chết, 10 bị thương

Thứ Tư 24/08/2016 , 13:46 (GMT+7)

Chiếc xe khách chở 20 người chạy với tốc độ cao đến khúc cua đã "leo" lên thành cầu và treo lơ lửng từ thành cầu xuống khe nước khiến một người chết, 10 người bị thương.

Xe khách "leo" lan can cầu, một người chết, 10 bị thương
Chiếc xe khách treo lơ lửng trên thành cầu xuống mặt đất sau vụ tai nạn – ảnh: L.P
 

Trưa 24-8, đội CSGT huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xe khách xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1A qua cầu Huyện, xã Sen Thủy.

10 hành khách bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện này và bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. Một người chết hiện đang chờ đưa về quê an táng.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2g30 phút sáng. Xe ô tô khách hãng Tú Tài chạy hướng Bắc - Nam khi vừa đến cầu Huyện bị mất lái, đâm gãy lan can cầu và lao chúi đầu xuống đất (khoảng cách từ thành cầu đến mặt đất trên 10 mét). Xe treo lại 1/3 trên thành cầu. Phần đầu xe chúi xuống chạm đất ở khe nước dưới cầu. Chiếc xe bị hư hỏng nặng. Người bị tử vong tại chỗ là Trần Thuyên, 30 tuổi, trú tại Đắc Lắc.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe đang chở 20 người gồm 15 hành khách và 5 người của nhà xe. Những người bị thương hoảng hốt kêu cứu và được người dân địa phương nhanh chóng trợ giúp, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, đoạn đường tại khu vực cầu Huyện là một khúc cua khá gấp, rất dễ xảy ra tai nạn nếu chạy quá nhanh.

(tuoitre.vn)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.